Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chuyển tài liệu cho cơ quan điều tra

25/08/2023 05:16 GMT+7

Sau khi có văn bản gửi lãnh đạo ngành thể thao xin hướng giải quyết tháo gỡ khoản nợ thuế khổng lổ, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tiếp tục thông báo với cơ quan thuế việc đơn vị này đang phối hợp cùng cơ quan công an về một số vấn đề liên quan.

Trước đó, cơ quan thuế tiến hành cưỡng chế hóa đơn và sau đó trừ thẳng khoản nợ thuế lên đến 895 tỉ đồng từ tài khoản của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (khu liên hợp). Trong văn bản hồi đáp cơ quan thuế, khu liên hợp cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), khu liên hợp phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước về nợ thuế đối với tiền thuê đất phải nộp và tiền chậm nộp (tạm tính) giai đoạn 2009-2018 (nộp về Chi cục Thuế Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) là gần 659 tỉ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 484 tỉ đồng và tiền chậm nộp là hơn 174 tỉ đồng.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chuyển tài liệu cho cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Nếu không còn tiền, sân Mỹ Đình sẽ không thể được chăm sóc

VƯƠNG ANH

Khu liên hợp nêu trong công văn: "Số liệu nợ thuế nêu trên là số tạm tính theo kết luận của TTCP. Hiện hồ sơ chứng từ của khu liên hợp đã chuyển cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) để tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến khoản nợ trên. Vì vậy, việc cơ quan thuế ghi nợ khoản nợ thuế và lãi chậm nộp phát sinh cho đơn vị đến nay là chưa đủ cơ sở pháp lý".

Chia sẻ với Thanh Niên, một lãnh đạo khu liên hợp cho biết: "Tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế phát sinh từ kết luận của TTCP. TTCP đã kiến nghị chuyển thông tin (tài liệu, hồ sơ, chứng cứ) cho C03 và Viện KSND tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định. Chúng tôi cũng đã tích cực làm việc với C03 về nội dung được TTCP yêu cầu, đã bàn giao tài liệu cho C03. C03 vẫn đang điều tra và chưa có thông báo về kết quả điều tra. Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của khu liên hợp có thể thay đổi theo kết quả điều tra cuối cùng, khi trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan được làm rõ. Hơn nữa, căn cứ tình hình tài chính thực tế của khu liên hợp hiện nay, việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước số tiền nợ gốc và lãi chậm nộp theo thông báo của cơ quan thuế, chúng tôi không thể thực hiện được". 

Vì thế, khu liên hợp đã đề nghị cơ quan thuế báo cáo cơ quan cấp trên về việc khoanh, giãn nợ, chờ kết luận của cơ quan điều tra để xác định rõ đối tượng chịu trách nhiệm với khoản nợ trên và giải quyết dứt điểm những tồn tại hiện nay để khu liên hợp trở lại hoạt động bình thường theo đúng quy định của pháp luật.

Sân Mỹ Đình đang bị tê liệt tài chính

Khu liên hợp cũng nêu thêm ý kiến: "Ba sân cỏ khu liên hợp đang quản lý, trong đó có sân Mỹ Đình là loại cỏ đặc biệt, cần chế độ chăm sóc đặc biệt. Tài khoản bị cưỡng chế, đơn vị sẽ không có tiền trả điện nước nên sẽ bị cắt điện nước, ảnh hưởng ngay đến công tác chăm sóc sân. Cỏ sẽ bị chết khô dưới thời tiết mùa hè như hiện nay. Việc phục hồi, trồng lại cỏ sẽ mất nhiều thời gian cũng như nguồn ngân sách khổng lồ mà nhà nước phải bỏ ra trong tương lai". 

Trước đó, khu liên hợp nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với khu liên hợp, do đơn vị này nợ thuế lên đến hơn 895 tỉ đồng. Trong công văn mới nhất, khu liên hợp nêu lại kết luận của TTCP, trong đó nói rõ TTCP đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý điều hành của lãnh đạo khu liên hợp, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là phát sinh các khoản nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước. Bộ máy lãnh đạo quản lý giai đoạn 2009 - 2018 đã để lại cho đơn vị một ngân khố rỗng, một khoản nợ thuế khổng lồ, nợ khó đòi lớn cùng rất nhiều vấn đề tồn tại và những hậu quả nặng nề khác rất khó có thể khắc phục.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.