Không còn tiền, Khu liên hợp Mỹ Đình 'cầu cứu' ngành thể thao

16/08/2023 08:03 GMT+7

Không còn khả năng chi trả, số nợ xấu tăng mỗi tháng và những khoản tiền còn lại trong tài khoản bị cơ quan thuế trừ thẳng vì nợ kéo dài, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt khu liên hợp) mong mỏi lãnh đạo ngành thể thao sớm có các cuộc họp với các cơ quan chức năng để xin hướng giải quyết.

Cách đây một tuần, khu liên hợp nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc sẽ cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với khu liên hợp. Số tiền bị cưỡng chế gần 870 tỉ đồng. Sau đó, ngày 10.8, cơ quan thuế tiếp tục có văn bản khác, thông báo tổng số nợ thuế của khu liên hợp tính đến hết ngày 31.7 là hơn 895 tỉ đồng, nhiều hơn 25 tỉ đồng so với số tiền được nêu trong văn bản cưỡng chế, do cơ quan thuế tính thêm số tiền nợ phát sinh trong tháng 7 (còn gọi là nợ xấu). Cơ quan thuế cũng nêu rõ số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là hơn 895 tỉ đồng.

Không còn tiền, Khu liên hợp Mỹ Đình 'cầu cứu' ngành thể thao - Ảnh 1.

Cung thể thao dưới nước - hạng mục chính của khu liên hợp sẽ không còn tiền để bảo dưỡng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lãnh đạo khu liên hợp chia sẻ: "Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế là khu liên hợp nộp ngay số tiền nợ vào ngân sách nhà nước. Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi không còn tiền. Thu được khoản nào, bị trừ thẳng vào tài khoản luôn. Tiền bảo dưỡng, đại tu sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước theo định kỳ không còn. Tôi đang lo là tháng sau sẽ không còn tiền chi trả lương cán bộ công nhân viên, điện nước, văn phòng phẩm. Không ai làm việc để còn tạo nguồn thu trả nợ".

Vị quan chức này nói thêm: "Trong cuộc làm việc với các cơ quan có liên quan nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của khu liên hợp, tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ TN-MT, Thanh tra Chính phủ và UBND TP.Hà Nội cùng rà soát, làm rõ diện tích đất của khu liên hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình: Nợ thuế ngàn tỉ, cơ sở xuống cấp

Trên cơ sở đó, thống nhất phương án đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với khoản nợ tiền thuê đất. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đang chờ các cuộc họp nói trên. Không có hướng giải quyết dứt điểm thì khoản nợ của khu liên hợp ngày càng chồng chất. Chúng tôi mong mỏi Bộ VH-TT-DL sớm mời các đơn vị, các cơ quan được nêu trong văn bản của Văn phòng Chính phủ, về kết luận mà Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo. Các cấp có thẩm quyền mới có thể cùng bàn bạc, tháo gỡ khó khăn. Khu liên hợp hoàn toàn không có quyền mời các cơ quan này họp bàn được. Những việc nào cần Bộ VH-TT-DL tháo gỡ, việc nào cần Bộ Tài chính hay các bộ, ngành khác, thì cũng cần phải ngồi lại với nhau. Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý khai thác tài sản công tại khu liên hợp cũng cần được thực hiện. Nhưng đến thời điểm này, một số cá nhân, tập thể vi phạm - dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như tiền nợ thuế quá lớn, vẫn chưa phải nhận các hình thức xử lý đúng mức".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.