Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vẫn không trả nổi nợ thuế

30/06/2023 07:00 GMT+7

Cách đây ít ngày, Khu liên hợp thể thao quốc gia nhận được thông báo của cơ quan thuế, về việc sẽ tiếp tục áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này nếu không chấp hành việc nộp thuế theo quy định của pháp luật.

CƠ QUAN THUẾ ĐƯA RA ĐỀ NGHỊ GÌ ?

Đây không phải lần đầu tiên, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (khu liên hợp) nhận được thông báo với nội dung tương tự như trên mà đã từ nhiều năm nay. Lần gần đây nhất, ngày 20.6.2022, cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với khu liên hợp để thi hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 165319/TB-CT ngày 23.5.2022 của Cục Thuế TP.Hà Nội và thông báo số 151954/TB-CCT-QLN ngày 16.5.2022 của Chi cục Thuế Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) với số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp từ 121 ngày trở lên là gần 849 tỉ đồng.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình không trả nổi nợ thuế - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình - hạng mục lớn của Khu liên hợp thể thao quốc gia

HOÀNG QUÂN

Trong thông báo mới, cơ quan thuế cho biết: "Căn cứ vào khoản b, điểm 2, điều 34 Nghị định 126/NĐ-CP ban hành năm 2020, trường hợp quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, nếu không đủ điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà có hiệu quả thì cơ quan quản lý thuế tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế có hiệu quả".

NỢ PHÁT SINH HƠN 57 TỈ ĐỒNG

Tính đến thời điểm ngày 14.6.2023, khu liên hợp chưa nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỉ đồng, hai khoản tiền chậm nộp hơn 10 tỉ đồng (tại Cục Thuế TP.Hà Nội); tiền thuê đất gần 469 tỉ đồng, tiền chậm nộp hơn 345 tỉ đồng (tại Chi cục Thuế Q.Nam Từ Liêm). Ngoài số tiền thuế nợ nêu trên, kể từ ngày 20.6.2022 đến nay, khu liên hợp phát sinh thêm số nợ thuế từ 121 ngày trở lên, với số tiền hơn 57 tỉ đồng. Cơ quan thuế đề nghị khu liên hợp thực hiện nộp ngay khoản tiền thuế nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp đơn vị không chấp hành việc nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vẫn không trả nổi nợ thuế - Ảnh 2.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vẫn không trả nổi nợ thuế - Ảnh 3.

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình vẫn không trả nổi nợ thuế - Ảnh 4.

Cung thể thao dưới nước của Khu liên hợp thể thao quốc gia

Câu chuyện khu liên hợp nợ thuế đất đã trở thành điểm nhức nhối của ngành thể thao suốt thời gian dài vừa qua. Do những sai phạm về quản lý tài sản công của lãnh đạo khu liên hợp trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018 (thời kỳ ông Cấn Văn Nghĩa làm giám đốc, ông này đã về hưu tháng 9.2018), đến nay đơn vị này đã 7 lần bị cưỡng chế hóa đơn và có nguy cơ bị cưỡng chế lần 8.

Xem nhanh 12h ngày 30.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

ĐÃ TRẢ ĐƯỢC 40 TỈ ĐỒNG

Đầu tháng 6.2023, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ TN-MT, Thanh tra Chính phủ và UBND TP.Hà Nội cùng rà soát, làm rõ diện tích đất của khu liên hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với khoản nợ tiền thuê đất. Các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý tài sản công tại khu liên hợp. Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ TN-MT, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội chủ động phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Bộ VH-TT-DL để khu liên hợp sớm được quản lý, khai thác và sử dụng khoa học, hiệu quả. Các cơ quan này rà soát toàn diện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết tại khu liên hợp, chủ động và kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến các hợp đồng đang thực hiện dở dang; chỉ được báo cáo Thủ tướng đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Ngày 29.6.2023, một quan chức khu liên hợp cho biết đơn vị đã trả được 40 tỉ đồng tiền thuế nhưng chắc chắn sẽ không thể trả được hết số nợ khổng lồ lên đến hơn 800 tỉ đồng. Khu liên hợp đang chờ ý kiến chỉ đạo của các bộ, ngành trong việc tháo gỡ nút thắt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.