Kiên Giang có 2 huyện không bố trí điểm thi tốt nghiệp THPT

17/06/2023 10:25 GMT+7

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Kiên Giang có 2 huyện không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh đăng ký dự thi quá ít.

Ngày 17.6, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Kiên Giang, để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ngành giáo dục đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, cơ sở vật chất để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo đó, Kiên Giang có 26 điểm thi với 625 phòng thi, 52 phòng dự phòng và 46 phòng chờ, nhằm tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kiên Giang có 2 huyện không bố trí điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

XUÂN LAM

Ngành giáo dục Kiên Giang cũng bố trí 23 điểm thi liên trường, liên huyện/thành phố gần nhau, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi tại địa phương; huy động 1.671 cán bộ coi thi, dự phòng thêm 100 cán bộ giáo viên.

Hai huyện không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh dự thi quá ít là Kiên Hải (62 thí sinh) và Giang Thành (130 thí sinh).

Đến thời điểm này, Kiên Giang có 14.423 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 48 thí sinh so với năm học trước. Trong đó, hơn 10.000 thí sinh đăng ký thi tổ hợp các môn khoa học xã hội, hơn 3.900 thí sinh thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên.

Kiên Giang đã thành lập một ban in sao đề thi đặt tại khu cách ly Sở GD-ĐT; thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập, được bảo vệ nghiêm ngặt, có đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang, cho biết thêm, ngoài kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 bằng đề kiểm tra chung của tỉnh, Sở có tổ chức kỳ thi thử.

Sau kỳ thi thử, Sở GD-ĐT nhận định, đánh giá phổ điểm phân tích điểm của từng môn, xếp theo vị trí của từng trường; đồng thời tổ chức hội nghị để chỉ đạo ôn tập, các em yếu môn nào, môn đó yếu chỗ nào thì sẽ bồi dưỡng ngay để đảm bảo kiến thức cho học sinh trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo ông Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.