Kiều bào TP.HCM ủng hộ hàng tỉ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
11/03/2022 18:36 GMT+7

Theo Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, năm 2021, kiều bào đã ủng hộ hàng tỉ đồng (gồm tiền mặt và hàng hóa) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 11.3, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Võ Thành Chất, Phó chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội nên công tác đón tiếp kiều bào có phần hạn chế.

Kiều bào ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng chống Covid-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

CTV

Về công tác kết nối, thu hút và phát huy nguồn lực của kiều bào trên các lĩnh vực, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã kết nối kiều bào đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Theo đó, kiều bào đã ủng hộ hàng tỉ đồng thông qua nhiều hình thức khác nhau gồm tiền mặt; lương thực, thực phẩm (như gạo, rau củ quả, thùng mì...); vật phẩm y tế (khẩu trang, bộ kit test Covid-19)... đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các quận huyện và TP.Thủ Đức; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; Trung tâm y tế; Bệnh viện Nhi đồng 2... để hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trong năm qua cũng tổ chức nhiều hoạt động như phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công đoàn công tác doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp nước ngoài gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo tỉnh, kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư; tiếp nhận sách từ Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM hỗ trợ công tác dạy tiếng Việt cho kiều bào tại Đài Loan; vận động, tiếp nhận từ kiều bào đóng góp về gạo, quần áo, nước rửa tay... chuẩn bị đoàn đi thăm, tặng quà kiều bào và người dân khó khăn Campuchia và Lào, tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, phát biểu tại hội nghị

PHẠM thu ngân

Kiều bào sẵn lòng chia sẻ, hướng về quê hương

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho hay, năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện vai trò kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào trên các lĩnh vực; thu hút kiều bào hiến kế các giải pháp xây dựng phát triển thành phố, đất nước. Đồng thời, tổ chức các đoàn đi thăm, tìm hiểu, kết nối các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xúc tiến đầu tư, kinh doanh...

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài luôn có những đóng góp rất quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, năm 2021, trước tác động của dịch Covid-19, kiều bào đã hướng về quê hương chia sẻ, với lượng kiều hối về Việt Nam tiếp tục tăng với gần 14 tỉ USD (hơn 322.000 tỉ đồng). Riêng tại TP.HCM, thu hút được lượng kiều hối nước ngoài rất lớn, với 6,6 tỉ USD (hơn 151.000 tỉ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.