Kyiv bị siết chặt vòng vây

13/03/2022 06:15 GMT+7

AFP ngày 12.3 đưa tin các lực lượng Nga đang dần siết chặt vòng vây thủ đô Kyiv của Ukraine từ phía bắc và phía tây.

Theo ảnh vệ tinh, đoàn xe quân sự của Nga đã phân tán và được tái bố trí vào rừng hoặc dưới những hàng cây. CNN dẫn lại đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng Nga tản ra để chuẩn bị bao vây Kyiv và chỉ còn cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Các vùng ngoại ô Kyiv đang tiếp tục bị bắn phá dữ dội.

Khung cảnh đổ nát tại thành phố Irpin thuộc tỉnh Kyiv của Ukraine vào ngày 11.3

Reuters

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các thành phố quan trọng khác của Ukraine như Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Dnipro và Mariupol vẫn đang bị Nga vây hãm. Tuy nhiên, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Mariupol. Reuters dẫn lời hội đồng thành phố này cho biết ít nhất 1.582 dân thường tại đây đã thiệt mạng do các trận pháo kích của Nga và cuộc bao vây kéo dài 12 ngày qua khiến hàng trăm ngàn người dân bị kẹt lại mà không có thức ăn, nước uống, điện hay sóng điện thoại.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay khẳng định các lực lượng nước này đã phá hủy 3.491 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine, trong đó có 123 máy bay không người lái, 1.127 xe tăng và xe bọc thép tác chiến khác, 115 bệ phóng rốc két, 423 khẩu pháo và 934 xe quân sự đặc biệt, theo hãng tin Sputnik.

Xem nhanh: Nga chịu thêm cấm vận trong ngày thứ 17 chiến sự tại Ukraine

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 12.3 cáo buộc Nga đã nã pháo vào một nhà thờ Hồi giáo ở Mariupol, nơi 80 người lớn và trẻ em đang trú ẩn. Nga luôn phủ nhận việc nhắm vào các mục tiêu dân sự.

LHQ: Không có bằng chứng Ukraine sở hữu vũ khí sinh học

Reuters đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 11.3 cho rằng không có bằng chứng về việc Ukraine sở hữu vũ khí sinh học. Phát biểu trước hội đồng, bà Izumi Nakamitsu, đại diện cấp cao về giải trừ quân bị của LHQ, nói rằng tổ chức này không biết về bất cứ chương trình vũ khí sinh học nào tại Ukraine. Trước đó, Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn và cáo buộc Ukraine vận hành phòng thí nghiệm vũ khí sinh học với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đáp lại, Mỹ cáo buộc Nga đang cố tình tung tin giả và cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí sinh học ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.3 cho biết Ukraine đã sắp xếp 12 hành lang nhân đạo để chuyển thực phẩm và thuốc men đến các thành phố, thị trấn. Ông Zelensky cũng nói quân đội Ukraine đã ngừng bắn để vận hành các hành lang nhân đạo. Tuy nhiên, tuyến đường sơ tán ở Mariupol vẫn liên tục bị gián đoạn. Theo ông Zelensky, Nga liên tục pháo kích và không để hàng tiếp tế vào thành phố. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mariupol đã hoàn toàn bị bao vây và tất cả tuyến đường, cây cầu dẫn vào thành phố đều đã bị phá hủy hoặc bị Ukraine đặt mìn.

Bé gái Ukraine hát "Let It Go" dưới hầm trú ẩn cực dễ thương

Trước việc Nga liên tục pháo kích và các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv không đạt được kết quả như mong đợi, Tổng thống Zelensky đã tăng cường kêu gọi NATO can thiệp vào cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11.3 tiếp tục bác bỏ việc trực tiếp có hành động chống lại Nga, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ dẫn đến “Thế chiến thứ ba”.

Thay vào đó, Mỹ quyết định bổ sung thêm nhiều biện pháp trừng phạt. Ngày 11.3, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các nước còn lại trong nhóm G7 đã thông báo gói trừng phạt thứ tư kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.