Ông Vucic và ông Rama đề nghị EU cho Serbia và Albania được tham gia ngay vào Thị trường nội địa chung của EU và vào khối Schengen trong khi chưa cần phải chính thức kết nạp vào EU.

Thủ tướng Albania Edi Rama (trái) và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (phải)
Ảnh: AFP
Hai nhà lãnh đạo lập luận rằng chiến lược chân trong chân ngoài này không buộc EU phải thay đổi ngay luật pháp và thể chế như thường vẫn phải làm mỗi khi mở rộng liên minh, tức là không phải bổ nhiệm thêm cao ủy thành viên của Ủy ban châu Âu, không phải mở rộng Nghị viện châu Âu, không phải thay đổi quy cách và lộ trình thông qua các quyết định chung của EU và không mở rộng diện các quốc gia có quyền phủ quyết trong EU. Đổi lại, EU có thêm ngay thị trường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư là Serbia và Albania, ràng buộc hai nước này vào EU và khích lệ người dân ở Serbia và Albania hướng về EU, gắn bó số phận và tương lai với EU.
Những biện luận nói trên nghe hợp lý nhưng cũng có thể gây ra khó khăn cho EU. Đúng là EU hiện rất cần những sự mong muốn như đề xuất của hai nhà lãnh đạo nhưng sau đó có thể sẽ tạo sự đã rồi để EU chỉ có thể tiến chứ không thể lùi trong việc nhanh chóng kết nạp Serbia và Albania.
Đi vào EU theo cửa sau thì không được, qua cửa trước thì không biết đến khi nào mới thành công nên lách qua cửa ngách để có cơ hội rồi từ đó thôi thúc việc được kết nạp vào EU. Trong khi đó, EU rất khó từ chối bởi đã có quốc gia không phải là thành viên liên minh được tham gia khối Schengen và Thị trường nội địa EU.
Bình luận (0)