Việc chuyển 3 xã thành lập phường mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị, kết nối các hành lang kinh tế, phát huy tiềm năng về công nghiệp, du lịch, logistics, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Chuyển 3 xã thành 3 phường để phù hợp với tốc độ đô thị hóa năm 2026
Theo tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng, 3 xã Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút đều nằm trong các vùng chức năng trọng điểm, hành lang phát triển chủ đạo và các cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh.

Một góc xã Đức Trọng hiện hữu
ẢNH: LÂM VIÊN
Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa tại 3 địa phương diễn ra nhanh, không gian đô thị từng bước được mở rộng. Nhiều khu vực đã hình thành các trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, logistics và trở thành hạt nhân phát triển của từng tiểu vùng.
Tỉnh Lâm Đồng cho rằng mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn không còn thực sự phù hợp với trình độ phát triển và yêu cầu quản trị đô thị tại các địa bàn này. Vì vậy, việc chuyển từ xã thành phường nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, dân cư, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, trật tự đô thị và cung ứng dịch vụ công.

Tỉnh Lâm Đồng đề xuất thành lập phường Hàm Thuận Nam
ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG
Đáng chú ý, việc thành lập 3 phường được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và dân số của các xã hiện nay, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp xã và hạn chế xáo trộn đối với tổ chức bộ máy, tài sản công cũng như đời sống người dân.
Quy mô 3 phường mới thế nào?
Theo phương án trình Chính phủ và Bộ Nội vụ, phường Đức Trọng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 148,78 km² và quy mô dân số 99.940 người của xã Đức Trọng.
Phường Hàm Thuận Nam và phường Cư Jút cũng được thành lập trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã hiện hữu.

Một góc xã Cư Jút
ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG
Việc giữ nguyên tên gọi Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút nhằm kế thừa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và bản sắc đã được hình thành trong quá trình phát triển của từng địa phương.
Qua rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành, cả 3 xã đều được đánh giá đáp ứng đầy đủ 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường, gồm các tiêu chuẩn về dân số, diện tích, vị trí và chức năng theo quy hoạch, tỷ lệ dân số đô thị và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
Về cơ cấu kinh tế, năm 2025, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tại xã Đức Trọng đạt 71,75%; Hàm Thuận Nam đạt 73,55%; Cư Jút đạt 67,67%. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cũng ở mức khá cao, cho thấy quá trình chuyển dịch từ khu vực nông thôn sang đô thị đang diễn ra rõ nét.
Những điểm kết nối trên các hành lang kinh tế
Trong 3 địa phương, Đức Trọng và Hàm Thuận Nam được xác định có vai trò quan trọng trong việc kết nối các vùng kinh tế, mở rộng không gian phát triển của Lâm Đồng.
Đức Trọng nằm trên hành lang Bắc - Nam trung tâm và hành lang Đông - Tây phía bắc. Địa phương được kết nối bởi quốc lộ 20, cao tốc CT.27, quốc lộ 27, quốc lộ 28B và định hướng cao tốc Liên Khương - Buôn Ma Thuột.

Cao tốc Liên Khương - Prenn qua địa bàn xã Đức Trọng
ẢNH: LÂM VIÊN
Vị trí này giúp Đức Trọng trở thành điểm kết nối giữa khu vực cao nguyên với vùng duyên hải, Đông Nam bộ và các tỉnh Nam Trung bộ. Theo định hướng quy hoạch, khu vực có tiềm năng phát triển đô thị động lực, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, logistics và các tuyến du lịch liên vùng, kết nối cao nguyên Đà Lạt với du lịch biển.
Trong khi đó, Hàm Thuận Nam nằm trên hành lang Bắc - Nam ven biển, được kết nối bởi quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường ven biển và định hướng đường sắt tốc độ cao.

Xã Hàm Thuận Nam nằm trên hành lang Bắc - Nam ven biển
ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG
Đây được xem là một trong những không gian phát triển kinh tế biển quan trọng, kết nối các trung tâm ven biển của tỉnh, đồng thời mở rộng liên kết với Khánh Hòa ở phía bắc và khu vực Đông Nam bộ ở phía nam. Khu vực được định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông - thủy sản, năng lượng, logistics, hệ thống cảng biển, khu kinh tế ven biển và du lịch chất lượng cao.
Cư Jút nằm trên hành lang Bắc - Nam Tây nguyên, với các tuyến cao tốc CT.02 và quốc lộ 14, có vai trò kết nối không gian phát triển phía bắc của Lâm Đồng với khu vực Tây nguyên trung tâm và Đông Nam bộ. Địa phương được định hướng phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics liên vùng và du lịch sinh thái, văn hóa, công viên địa chất.
Tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh Lâm Đồng
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc thành lập 3 phường không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh mà còn góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Khu công nghiệp Phú Hội trên địa bàn xã Đức Trọng
ẢNH: LÂM VIÊN
Các phường mới được kỳ vọng trở thành những hạt nhân phát triển, lan tỏa động lực tăng trưởng tới các khu vực lân cận, thúc đẩy liên kết giữa các hành lang kinh tế theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây. Qua đó, Lâm Đồng có thêm điều kiện phát huy lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, thương mại, dịch vụ và logistics.
Việc tổ chức chính quyền theo mô hình phường cũng tạo cơ sở để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân.

Xã Cư Jút nằm trên hành lang Bắc - Nam Tây nguyên, với các tuyến cao tốc CT.02 và quốc lộ 14
ẢNH: CTV
Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đề án cũng xác định việc thành lập các phường sẽ góp phần tăng cường quản lý dân cư, địa bàn; nâng cao hiệu quả bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông.
Bình luận (0)