Lạm phát cao, thêm nhiều người Mỹ thiếu đói

04/10/2022 09:35 GMT+7

Các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ đang ghi nhận lượng khách mới tăng lên do lạm phát khiến giá hàng hóa vượt quá tầm với của nhiều người dân. Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ thay đổi điều đó với hội nghị thượng đỉnh sắp tới về nạn đói tại Nhà Trắng.

Nạn thiếu đói gia tăng là một vấn đề đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Nhà Trắng về nạn đói sau 50 năm và cam kết xóa bỏ tình trạng đói ở Mỹ vào năm 2030.

Giá thực phẩm tăng cũng đang ảnh hưởng đến người sống nhờ tem phiếu thực phẩm.

USDA, cơ quan quản lý các quyền lợi của người dân Mỹ, cho biết trong năm 2022, phiếu thực phẩm có giá trị trung bình 230 USD cho mỗi người hưởng trong một tháng.

Người dân đến nhận hàng tạp hóa miễn phí tại tổ chức Nourishing Hope ở Chicago (Illinois, Mỹ), ngày 29.8.2022

reuters

Tình trạng thiếu lương thực đối với các gia đình có con nhỏ đã tăng hơn 16% vào tháng 7.

Theo một cuộc khảo sát của Cục Điều tra dân số Mỹ, gần 1/5 gia đình cho biết thỉnh thoảng hoặc thường xuyên không có đủ thức ăn. Cho đến gần đây, tình hình có vẻ đang được được cải thiện và tình trạng thiếu đói giảm bớt vào năm 2021, một phần do các biện pháp cứu trợ đại dịch. Nhưng khi các chính sách hỗ trợ giảm bớt, các nỗ lực ngăn chặn nạn đói cũng bị giảm theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.