Tổng thống Biden nói đại dịch Covid-19 đã kết thúc, có thật vậy không?

22/09/2022 08:34 GMT+7

Trên chương trình “60 phút” của đài CBS, Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng đại dịch ở Mỹ đã kết thúc. Nhưng sự thật có đúng như vậy không?

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 18.9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố “đại dịch đã qua”. Nhưng về mặt chính thức, Mỹ vẫn chưa tuyên bố kết thúc đại dịch.

Quốc gia này vẫn đang ở trong tình trạng “khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, được áp dụng từ hồi tháng 1.2020. Chính phủ dự kiến sẽ gia hạn tình trạng này vào tháng 10. Nhưng cũng có khả năng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sẽ hết hiệu lực vào tháng 1.2023.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào giữa tháng 9, số ca tử vong hàng tuần ghi nhận trên toàn cầu do Covid-19 ở mức thấp nhất kể từ tháng 3.2020.

Virus gây Covid-19, xuất hiện lần đầu ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019, đã làm hơn 6,5 triệu người tử vong trên khắp thế giới - trong đó có hơn 1 triệu người ở Mỹ.

Vắc xin và các phương pháp điều trị đã giúp giảm tỷ lệ tử vong và các ca bệnh nặng. Nhưng ở Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), mỗi ngày vẫn có trung bình gần 400 người tử vong, hơn 4.300 người nhập viện vì Covid-19.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho biết loại virus gây ra đại dịch vẫn đang tiếp tục phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.