
Vì gia đình, lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga không tái tranh cử
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga xác nhận bà sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 2, sau nhiều đồn đoán về vấn đề trên.
Các nguồn tin của Reuters cho biết có tới 14 quan chức ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông sẽ là mục tiêu bị phong tỏa tài sản và cấm vận về tài chính. Các biện pháp này nhằm đáp trả việc đình chỉ các nghị sĩ đối lập trong quốc hội Hồng Kông vào tháng trước.
Đại học Oxford, Anh cấp bằng chứng nhận “Viện sĩ Vành đai và Con đường từ Đại học Oxford” có thể vì mục đích thu hút tài trợ.
Đòn trừng phạt của Mỹ nhắm vào các quan chức Hồng Kông và Trung Quốc có thể khiến các chính sách “ăn miếng trả miếng” hiện tại của Bắc Kinh đối với Washington nhiều khả năng phải hạ nhiệt.
Ngày 7.8, Mỹ chính thức áp lệnh cấm vận lên Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhiều lãnh đạo cảnh sát đương nhiệm và tiền nhiệm cùng 8 quan chức khác. Họ bị cáo buộc hạn chế quyền tự do chính trị trong đặc khu.
Bloomberg loan tin chính quyền Mỹ sẽ cấm vận đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và một số quan chức Trung Quốc, sớm nhất là trong ngày 7.8.
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 19.7 cho biết dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng, vượt tầm kiểm soát của đặc khu khi hơn 100 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.
Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội Trung Quốc) sáng 30.6 thông qua luật an ninh quốc gia, mở ra giai đoạn thay đổi then chốt trong lịch sử Hồng Kông kể từ khi chuyển giao vào năm 1997.
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 9.6 cảnh báo Hồng Kông không thể tiếp tục chịu đựng "tình trạng hỗn loạn" sau những cuộc biểu tình rầm rộ làm tê liệt đặc khu này trong 12 tháng qua.
Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đáp trả các chỉ trích từ các chính phủ nước ngoài liên quan đến kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu.
Reuters ngày 26.5 dẫn lời Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định dự luật an ninh quốc gia của Trung Quốc dành cho Hồng Kông sẽ không tổn hại các quyền và tự do của người dân.
Hàng trăm người Hồng Kông tập trung biểu tình tại các trung tâm thương mại hôm 13.5 bất chấp các quy định giãn cách xã hội để phản đối Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong ngày sinh nhật của bà.