Lăng kính bạn đọc: Tỉnh táo để không bị lừa qua mạng

Kim Lan
Kim Lan
11/09/2022 06:25 GMT+7

Câu hỏi 'Làm sao để không bị lừa qua mạng?' được nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp ý kiến trả lời.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 1 - 8.2022, riêng lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc đã khởi tố gần 500 vụ án, hơn 1.000 bị can liên quan loại tội phạm về giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án...

Loạt bài nhiều kỳ Vì sao tội phạm lừa qua mạng vẫn hoành hành? đăng tải trên Thanh Niên đã đặt ra câu hỏi không chỉ dành cho các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều bạn đọc (BĐ) chỉ ra rằng chính các nạn nhân cũng đã để mình vướng vào một “góc khuất tâm lý” nào đó khiến họ dễ dàng rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Tránh nỗi sợ hãi mơ hồ

Chia sẻ câu chuyện bản thân, BĐ nhuuloi270 kể: “Tôi cũng đã nhận được nhiều loại tin nhắn lừa đảo với những nội dung khác nhau, đánh vào lòng tham có, cần tuyển người làm việc nhẹ lương cao có, gây hoang mang lo lắng có, thậm chí đe dọa về mặt pháp lý cũng có. Nhưng nhờ đọc báo và các nội dung cảnh báo nên may mắn không sập bẫy tội phạm. Mọi người nên hết sức cảnh giác với những chiêu trò xảo quyệt này”. Yếu tố “xảo quyệt” được nhiều BĐ đề cập khi nhắc đến các chiêu trò vây bủa, đánh vào “nỗi sợ hãi mơ hồ” của chính các nạn nhân khi trót sa vào bẫy rập lừa đảo.

Các nạn nhân của tội phạm lừa qua mạng đến Báo Thanh Niên cầu cứu

Ngọc Lê

Nhưng “nỗi sợ hãi mơ hồ” đó ở đâu ra? BĐ Hoa Pham cho rằng chiêu trò của tội phạm lừa đảo qua mạng cơ bản vẫn là “họ cứ dọa nhiều người thì sẽ có nạn nhân giật mình, sợ mà đưa tiền, mặc dù xác suất thấp nhưng vẫn có người dính bẫy”. BĐ Khoi Nguyen Van nhận xét: “Phía người dân thì do lòng tham lại ngại làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng. Phía cơ quan quản lý thì chưa làm nghiêm và triệt để. Tôi từng gọi điện nhiều lần đến tổng đài yêu cầu chặn tin nhắn quảng cáo mà nhận được câu trả lời là chặn không được?”. Tán thành quan điểm này, một BĐ có tên Chú Út nêu: “Nghi bị lừa nhưng sao vẫn sập bẫy. Bởi cái bánh vẽ, miếng mồi trước mắt rất ngon, quá ngọt. Nói chung là thiếu hiểu biết nhưng thừa lòng tham. Tôi cho rằng phải đắn đo, tự vấn, trước khi chọn lựa. 7 lần suy nghĩ, 10 lần mặc cả cho một lần quyết định”. Cũng BĐ Chú Út nhận xét: “Những ai thiếu lòng tin, thừa lòng tham sẵn sàng và vội vàng lao vào cái bẫy lừa đơn giản của việc nhẹ, lương cao. Cái kết rất đắng, nhưng bài học này, học mãi cũng không xong”.

Tăng cường can thiệp kỹ thuật

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT-TT, cho biết với các cuộc gọi mạo danh, lừa đảo, theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, Cục sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn về mặt kỹ thuật. Cụ thể, với các cuộc gọi được chứng minh là lừa đảo, Cục có thể ngăn chặn bằng biện pháp chặn IP với các thuê bao, đầu số trên.

Đề cập đến các giải pháp kỹ thuật nói trên, BĐ Hai Khanh Nguyen góp ý: “Theo tôi, việc đầu tiên của nhà mạng viễn thông là tắt sóng của những số điện thoại không có định danh và hồ sơ đăng ký sim số hợp lệ, đừng đẩy trách nhiệm cho người dùng là phải làm thế này thế kia”.

BĐ Nguyễn Thị Mai Phương cũng gửi gắm: “Mong báo chí và các cơ quan công an tiếp tục vào cuộc để giúp người dân không bị rơi vào bẫy và trừng phạt nặng các tội phạm mạng”.

Lòng tham làm mờ mắt những người bị sập bẫy thôi, một số người chưa đọc được các tin tức cảnh báo thì không nói, đáng nói một số người đã biết nhưng vẫn lao vào với suy nghĩ kiểu như mình không bỏ tiền ra thì mất gì đâu? Khi nào kêu mình chuyển tiền thì mình không chuyển... Nhưng thực tế khi lao vào thì dính mê hồn trận rồi mê muội nên cuối cùng vẫn bị lừa. Cá nhân tôi đã chứng kiến một người hàng xóm bị lừa dù tôi và bà con chòm xóm đã liên tục cảnh báo nhưng chị ta bất chấp vẫn cứ lao vào với những suy nghĩ như trên.

Anh lái tàu họ Nhạc

Lòng tham là nguyên nhân dẫn đến bị lừa là nhiều nhất, kế đến là không làm theo khuyến cáo của ngân hàng “Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ người nào khác hay đăng nhập vào link do người lạ cung cấp”; kế đến là vừa nghe tới bị bắt là run, có cơ quan công an nào trước khi đi bắt người mà cho bị can xem trước lệnh bắt bao giờ.

Andy Quách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.