Lãnh đạo cực hữu Pháp bị cấm ra tranh cử tổng thống, Nga lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
31/03/2025 20:10 GMT+7

Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Penn ngày 31.3 bị tòa án cấm ra tranh cử trong 5 năm sau khi bị kết tội biển thủ tiền của Liên minh châu Âu, khiến bà mất khả năng ra tranh cử tổng thống vào năm 2027.

Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Penn còn bị tuyên án 4 năm tù nhưng sẽ không phải vào tù, với 2 năm tù treo và 2 năm còn lại sẽ bị giam giữ bên ngoài nhà tù bằng vòng đeo tay điện tử, theo AFP dẫn nội dung phán quyết của tòa án.

Bà Le Penn còn bị phạt khoản tiền 100.000 euro (108.000 USD). Bà có thể kháng cáo nhưng lệnh cấm ra tranh cử sẽ vẫn có hiệu lực nếu không bị một tòa án khác hủy bỏ.

Lãnh đạo cực hữu Pháp bị cấm ra tranh cử tổng thống, Nga lên tiếng - Ảnh 1.

Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Penn rời khỏi tòa án ở Paris (Pháp) ngày 31.3

Ảnh: Reuters

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Le Penn cũng bị lệnh phải nộp 2 triệu euro tiền phạt cho khoản tiền 4,1 triệu euro mà đảng này bị cáo buộc biển thủ, theo CNN.

Lãnh đạo RN Jordan Bardella phát biểu trên mạng xã hội X rằng bà Le Penn là nạn nhân của một phán quyết "bất công".

Khi được hỏi về phán quyết nói trên đối với bà Le Pen, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Chúng tôi không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp và chúng tôi chưa bao giờ làm như thế. Nhưng quan sát của chúng tôi đối với các thủ đô châu Âu cho thấy họ không ngại bước ra khỏi ranh giới của nền dân chủ trong tiến trình chính trị".

Một báo cáo của quốc hội Pháp, được công bố vào tháng 6.2023, đã lên án cái họ gọi là mối liên hệ "lâu đời" giữa RN và Nga. Báo cáo cũng chỉ trích "những cuộc tiếp xúc thường xuyên" giữa các nhân vật của RN và các quan chức Nga, và mô tả RN là "kênh truyền thông" cho Moscow, theo AFP. Bà Le Pen đã lên án báo cáo đó là "không trung thực" và "mang tính chính trị".

Nhiều lời chỉ trích ở Pháp tập trung vào việc RN vay tiền từ một ngân hàng Nga vào năm 2014, một khoản nợ 6 triệu euro chỉ được trả hết vào năm 2023.

Vào tháng 3.2017, bà Le Pen đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, vài tuần trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm đó, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.