Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói Ukraine khó giành lại hết lãnh thổ

17/11/2022 07:08 GMT+7

Vị tướng cấp cao nhất trong quân đội Mỹ cho rằng Nga không đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột nhưng Ukraine cũng khó có khả năng giành lại hết lãnh thổ.

Trong cuộc họp báo ngày 16.11, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cáo buộc Nga đang thực hiện chiến dịch tối đa hóa sự đau khổ cho dân thường Ukraine nhằm đánh bại người Ukraine về tinh thần, theo AFP.

Tướng Mark Milley cho rằng khả năng Ukraine đẩy hết lực lượng Nga khỏi lãnh thổ là không cao

AFP

Tướng Milley cho rằng việc cố tình nhắm vào lưới điện, gây thiệt hại phụ liên quan và sự đau khổ không cần thiết cho người dân là “tội ác chiến tranh”.

Ông Milley nói hành động của Nga cho thấy nước này đã không đạt được các mục tiêu trên chiến trường. “Người Ukraine đã đạt được hết thành công này đến thành công khác. Và người Nga đã thất bại liên tục. Họ đã thua về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật”, tướng Mỹ khẳng định, liệt kê việc không lật đổ được Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như không kiểm soát được vùng Donbass.

Xem nhanh: Ngày 265 chiến dịch, Nga phóng tên lửa ồ ạt, Ukraine bắn chặn nhưng gây chết người ở Ba Lan

Dù vậy, ông cho biết Nga đã kiểm soát được 20% lãnh thổ Ukraine và khó có khả năng Ukraine sẽ đẩy hết lực lượng Nga ra khỏi nước này trong thời gian sớm.

“Khả năng cho một chiến thắng quân sự của Ukraine, đó là đá người Nga ra khỏi toàn Ukraine sớm là không cao”, ông Milley nhận định. Theo dự đoán của ông, chiến sự sẽ giảm nhịp trong mùa đông và có thể mở ra cơ hội để đối thoại nhằm tìm giải pháp chính trị. “Quân đội Nga đang bị thương thật sự nặng. Bạn muốn đàm phán vào thời điểm mà bạn đang mạnh và đối thủ đang yếu”, ông nói.

Bộ trưởng Lloyd Austin và tướng Mark Milley tại cuộc họp báo ngày 16.11 tại Lầu Năm Góc

AFP

Trong cùng cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sự viện trợ của Mỹ và đồng minh sẽ giúp Ukraine chiếm ưu thế trong mùa đông so với Nga. “Chúng tôi đã đưa lượng lớn trang thiết bị mùa đông đến Ukraine, nhờ các nước như Canada và những nước khác, những người thật sự rất rộng lượng. Tôi cho rằng người Ukraine sẽ ở cửa trên trong cuộc chiến này như họ đang có, và họ sẽ tiếp tục duy trì vị thế đó vào mùa đông”, ông Austin nói.

Nhận định của các lãnh đạo Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi Nga rút khỏi thành phố Kherson và gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Mới đây nhất, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã có cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đến Kyiv, làm dấy lên đồn đoán về khả năng đàm phán. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng ông Burns chỉ nói về quản lý rủi ro chiến lược với quan chức Nga, không đàm phán bất kỳ điều gì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.