Lãnh đạo VTV nói gì về đàm phán bản quyền World Cup 2022?

27/10/2022 12:07 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 26.10, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức công bố trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu gói bản quyền World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong bản tin của mình, VTV cho biết: “Với khán giả Việt Nam, 64 trận cầu đỉnh cao của World Cup 2022 chắc chắn là một trong những sự kiện văn hoá thể thao được chờ đợi nhất trong năm nay.

VTV sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

Với mục đích tạo nên một mùa thưởng thức FIFA World Cup 2022 sôi động, khác biệt, song song với việc phát sóng 64 trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VTV dự kiến sẽ sản xuất, phát sóng các chương trình đồng hành, bản tin, nhật ký World Cup... để phục vụ khán giả hâm mộ thể thao cả nước. Tất cả đều hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ cùng các trận đấu của FIFA World Cup 2022”.

Kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo sẽ phát World Cup 2022

AFP

VTV cũng khẳng định: “Trong nỗ lực để có được bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2022, VTV đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị đồng hành. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn chung tay mang lại niềm vui và đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của cộng đồng. Đây cũng là một cách tiếp cận vấn đề bản quyền rất khác so với nhiều đơn vị truyền thông khác trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh giá bản quyền World Cup đang ngày càng có xu hướng gia tăng dù kinh tế thế giới vẫn đang lao đao vì đại dịch suốt 2 năm qua. Với cách tiếp cận mới trong đàm phán bản quyền của VTV, Việt Nam đang là 1 trong số ngày càng ít đi, những quốc gia tiếp tục được thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên hệ thống truyền hình quảng bá”.

2 tập đoàn và 4 ngân hàng cùng VTV mang World Cup 2022 về Việt Nam thế nào?

Một chuyên gia về bản quyền truyền hình cho biết: “Cả VTV và các đơn vị truyền hình được phép tiếp sóng một cách hợp lệ, đều phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn, nhằm tránh tình trạng không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các đơn vị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tổn thất phát sinh cho VTV và cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các tổn thất phát sinh theo quy định của FIFA về gói bản quyền World Cup 2022”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.