Lập hồ sơ di sản Mo Mường, Lễ hội Vía bà chúa Xứ núi Sam trình UNESCO

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
12/06/2020 06:30 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO.

Theo đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý giao Bộ VH-TT-DL chủ trì lập 2 hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản phi vật thể của tổ chức này. Đó là Mo Mường (Hòa Bình) và lễ hội Vía bà chúa Xứ núi Sam (An Giang).
Mo Mường là một loại hình di sản văn hóa có tính nguyên hợp bao gồm: hoạt động tín ngưỡng dân gian, diễn xướng văn hóa - văn nghệ dân gian đặc biệt. Mo Mường bao gồm 3 lĩnh vực chính cấu thành: lời mo và diễn xướng; môi trường diễn xướng và con người thực hành diễn xướng mo, tức là nghệ nhân mo. Di sản này được thực hành trong tang lễ và một số nghi lễ tín ngưỡng, nghi lễ vòng đời của người Mường. Theo các học giả, Mo Mường như bộ bách khoa thư dân gian về dân tộc Mường.
Lễ hội Vía bà chúa Xứ núi Sam diễn ra từ 22 - 27.4 âm lịch hằng năm. Theo truyền thuyết, bà chúa Xứ là người được Ngọc Hoàng sai xuống cứu dân độ thế, canh giữ bờ cõi. Trở thành lễ hội cấp quốc gia từ năm 2001, lễ hội này còn được kết hợp thêm các phần hoạt động văn hóa bên cạnh phần lễ truyền thống như chương trình sân khấu, tuần lễ văn hóa - thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn văn nghệ dân tộc, múa lân sư rồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.