Lập mưu 'ngân hàng bảo lãnh' để chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá 56 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/07/2024 17:28 GMT+7

Phạm Nguyễn Minh Trung mua 2 căn nhà trị giá 56 tỉ đồng của một gia đình tại TP.Đà Nẵng nhưng chỉ đặt cọc 1 tỉ đồng, còn lại dựng màn kịch 'ngân hàng bảo lãnh' thanh toán, từ đó chiếm đoạt 2 căn nhà, mang bán cho người khác.

Ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, ở P.6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Nguyễn Minh Tân (46 tuổi, ở P.Thành Phước, TX.Thành Phước, Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2019, vợ chồng ông T.T.S (51 tuổi) và bà P.M.N.H (49 tuổi, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có nhu cầu bán 2 căn nhà trên đường Tiểu La (Q.Hải Châu) và đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) nên đã đăng thông tin lên mạng xã hội.

Lập mưu 'ngân hàng bảo lãnh' để chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá 56 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định

NGUYỄN TÚ

Tháng 5.2020, thông qua môi giới, Phạm Nguyễn Minh Trung tìm đến ông S. và trình bày nhu cầu mua 2 căn nhà trên.

Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất giá bán 2 căn nhà là 56 tỉ đồng, đồng thời số tiền sẽ do một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng bảo lãnh thanh toán.

Theo đề nghị của Phạm Nguyễn Minh Trung, vợ chồng ông S. vào Sóc Trăng lập thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3 bên, gồm bên mua là Trung, bên bán là vợ chồng ông S. và bên bảo lãnh là chi nhánh ngân hàng do Phạm Nguyễn Minh Tân làm đại diện.

Tiếp đó, vợ chồng ông S. cùng Trung đến văn phòng công chứng trên đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với hai căn nhà trên, làm thủ tục sang tên cho Phạm Nguyễn Minh Trung vào tháng 6.2020.

Lúc này Trung chuyển cho vợ chồng ông S. 1 tỉ đồng tiền đặt cọc và cam kết phía ngân hàng do Tân đại diện sẽ thực hiện chuyển tiền còn lại.

Tuy nhiên, sau khi đứng tên chủ sở hữu 2 căn nhà, Trung cấu kết với Tân bán 2 tài sản này cho người khác nhưng đến nay vẫn không thanh toán tiền cho vợ chồng ông S.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp được điều tra làm rõ vụ lập mưu 'ngân hàng bảo lãnh' để chiếm đoạt 2 căn nhà trị giá 56 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.