Lật ghe, xe công nông, sập tường làm 4 người tử nạn thương tâm

13/11/2020 15:33 GMT+7

Liên tiếp những vụ tai nạn như, lật ghe, sập tường rào, lật xe công nông liên quan đến mưa lũ trong hai ngày qua ở Thừa Thiên - Huế, làm 4 người tử nạn thương tâm.

Trưa 13.11 thông tin từ UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ tai nạn do mưa lũ khiến hai người tử nạn thương tâm.
Cụ thể khoảng 7 giờ 30 hôm nay (13.11) ông Trần Quang Hùng, trú tại làng An Xuân, xã Quảng An dùng xe công nông chở con ông là chị Trần Thị Ngọc Huyền, sinh viên năm 2 ngành du lịch vượt lũ để lên TP.Huế đi học. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Mỹ Xá, xã Quảng An chiếc xe công nông bị lật rơi xuống ruộng giữa dòng lũ. Hậu quả sinh viên Huyền tử nạn, một người con trai của ông Hùng (cũng là sinh viên, đi theo xe) bị gãy chân. Thi thể chị Huyền được lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương tìm thấy ngay sau vụ tai nạn.
Ông Hùng phải dùng xe công nông chở con vượt lũ đi học là do đường giao thông chính của làng An Xuân nối với tỉnh lộ 4 bị ngập rất nặng. 

TT.Sịa, H.Quảng Điền bị ngập sâu khi nước sông Bồ dâng cao

Đ.T

Cũng tại H.Quảng Điền, một vụ tai nạn thương tâm liên quan đến mưa lũ khác đã làm bà Thảo thiệt mạng. Thông tin từ UBND TT.Sịa, H.Quảng Điền cho biết ngày 13.11 gia đình bà Hoàng Thị Thảo, 47 tuổi, ở thôn Khuôn Phò Nam, TT.Sịa lo tổ chức tang lễ, làm hậu sự cho người phụ nữ này, bị tử nạn vào trưa 12.11.
Chiều 13.11 lãnh đạo xã Phong Sơn, lãnh đạo huyện Phong Điền đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình hai nạn nhân tử nạn do lật ghe là anh Hoàng Văn Quý, 32 tuổi và cháu anh Quý là Hoàng Thanh Bình 11 tuổi, cùng trú tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn.

Nhiều cánh đồng ở xã Phong Sơn, H.Phong Điền mênh mông nước, rất nguy hiểm khi đi lại

Ảnh: CTV

Khoảng 17 giờ ngày 12.11, anh Quý cùng cháu Bình đi ghe qua cánh đồng Đồng Rú, làng Hiền An, xã Phong Sơn thì bị lật ghe. Tối cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn xã Phong Sơn, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tìm thấy lần lượt thi thể hai bác cháu này.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng bão số 12 từ ngày 10 – 12.11 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa rất lớn, lũ trên các sông đạt trên báo động 2, có sông gần mức báo động 3. Mưa lũ còn làm hàng chục ngàn ngôi nhà trên địa bàn bị ngập. Đến sáng 13.11 nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm, tỉnh lộ vẫn còn bị chia cắt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.