Lật tẩy âm mưu phát tán tin nhắn cá cược trái phép giữa TP.HCM

Lật tẩy âm mưu phát tán tin nhắn cá cược trái phép giữa TP.HCM

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
30/08/2024 18:20 GMT+7

Với những thiết bị giả trạm thu phát sóng vô tuyến BTS gắn trên ô tô, một nhóm nghi phạm đã phối hợp người nước ngoài phát tán hàng loạt tin nhắn quảng cáo trang web cá cược trái phép đến hàng nghìn thuê bao di động của người dùng.

Ngày 30.8.2024, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám phá thành công vụ án "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Lật tẩy âm mưu phát tán tin nhắn cá cược trái phép giữa TP.HCM

Ba nghi phạm bị bắt giữ trong vụ án này gồm: Wu CongMing, một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc với tên tiếng Việt là Ngô Thông Minh, nghi phạm Thôi Vĩ Quốc (với biệt danh "Tài Mà", là một người Việt Nam gốc Hoa sinh sống tại quận 8) và nghi phạm Phùng Lạc Tòng (một người Việt Nam gốc Hoa khác cư trú tại quận 10).

Tháng 6.2024, hai nghi phạm người Hồng Kông không rõ lai lịch đã đến Việt Nam và gặp nghi phạm Wu CongMing. Kế hoạch của họ là tìm người lái ô tô để chở thiết bị giả trạm thu phát sóng BTS, với mục đích phát tán tin nhắn trái phép đến hàng loạt thuê bao di động.

Những thiết bị này được sử dụng để gửi hàng nghìn tin nhắn quảng cáo trang web cá cược. Đổi lại, nghi phạm Wu CongMing sẽ được nhận một khoản tiền lớn để chi trả cho người thực hiện. Nghi phạm Wu CongMing sau đó liên lạc với Thôi Vĩ Quốc (một người quen lâu năm ở Việt Nam) và được Quốc giới thiệu Phùng Lạc Tòng, người sẽ thực hiện nhiệm vụ vận hành thiết bị này.

Lật tẩy âm mưu phát tán tin nhắn cá cược trái phép giữa TP.HCM- Ảnh 1.

Chiếc ô tô gắn thiết bị giả trạm thu phát sóng BTS

CACC

Để thực hiện kế hoạch tinh vi này, các nghi phạm đã lập một nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp để quản lý và điều phối. Từ ngày 20.7.2024, hai người Hồng Kông đã mang thiết bị giả trạm BTS đến căn hộ của nghi phạm Wu CongMing tại quận Bình Tân. Ngày 25.7, hai nghi phạm Phùng Lạc Tòng và Thôi Vĩ Quốc đến lấy thiết bị để chạy thử. Từ ngày 26.7 đến 2.8, mỗi ngày nghi phạm Phùng Lạc Tòng lái ô tô lưu thông trên các tuyến đường bất kỳ vận hành thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn trái phép.

Phùng Lạc Tòng cũng được yêu cầu quay lại màn hình laptop hiển thị ứng dụng theo dõi quá trình hoạt động, rồi gửi video này vào nhóm chat WhatsApp để các đối tượng kiểm soát.

Đến sáng 2.8.2024, khi nghi phạm Tòng chở thiết bị giả trạm BTS hoạt động trên đường Hùng Vương (phường 1, quận 10) thì bị Tổ công tác thuộc Phòng 10 - Cục A06 Bộ Công an kiểm tra. Sau đó, nghi phạm này được đưa về trụ sở công an làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.