
Các binh sĩ Lục quân Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Hohenfels (Đức)
ẢNH: REUTERS
Đài NBC News ngày 18.9 dẫn lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho hay Bộ Chiến tranh nước này đang cân nhắc một kế hoạch mạnh tay nhằm rút máy bay, tàu chiến, vũ khí và hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu, bất chấp những cảnh báo từ các đồng minh NATO.
Hiện tại, Mỹ đang duy trì khoảng 80.000 quân đồn trú tại châu Âu. Một trong những phương án đang được các quan chức Lầu Năm Góc cân nhắc là rút khoảng 25.000 binh sĩ trong số này.
Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, bà Jeanne Shaheen, thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đề nghị ông Rubio đảm bảo rằng các nhà ngoại giao Mỹ được tham gia vào quá trình rà soát để tiến hành kế hoạch rút quân trên.
Theo bà Shaheen, các nhà ngoại giao, trong đó có các đại sứ Mỹ tại các quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch rút quân, không được tham gia vào quá trình này.
Cuộc rà soát bắt đầu từ tháng 6 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với nền quốc phòng của mình.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng các nhà ngoại giao bị gạt khỏi quá trình tham vấn.
"Các quan chức Bộ Ngoại giao, bao gồm cả các đại sứ, thường xuyên giữ liên lạc với các đồng nghiệp tại Bộ Chiến tranh trong quá trình rà soát thế bố trí lực lượng", Reuters dẫn lời vị quan chức này cho biết.
Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết đang có tiến triển trong việc thành lập một căn cứ của quân đội Mỹ tại Ba Lan, đồng thời ghi nhận "sự lãnh đạo táo bạo" của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.
"Nếu điều này thành hiện thực, địa điểm sẽ sớm được công bố. Đây sẽ là bước ngoặt lịch sử đối với liên minh Mỹ - Ba Lan tuyệt vời của chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Sau đó, ông Nawrocki đã gửi lời cảm ơn tới ông Trump trên nền tảng X, khẳng định Ba Lan "sẵn sàng tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng". "Tôi xin cam đoan rằng chính phủ Ba Lan sẽ nỗ lực hết mình để cung cấp địa điểm tốt nhất có thể cho căn cứ của quân đội Mỹ", theo Tổng thống Ba Lan.











Bình luận (0)