Tên lửa Đức vào quỹ đạo, mở màn cuộc đua phóng vệ tinh của châu Âu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức ngày 5.9 phóng thành công tên lửa Spectrum từ một bãi phóng ở Na Uy, đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên đạt quỹ đạo từ lục địa châu Âu.

Tên lửa không người lái Spectrum rời Trung tâm Vũ trụ Andoeya, mang theo 5 vệ tinh nhỏ cùng một thiết bị thử nghiệm công nghệ. Tên lửa được thiết kế để đưa tải trọng nhỏ và trung bình lên không gian, theo Reuters.

"Chúng ta đã vào quỹ đạo và vừa làm nên lịch sử châu Âu. Đây là lần đầu tiên một tên lửa do tư nhân phát triển đạt quỹ đạo từ lục địa châu Âu", Công ty Isar Aerospace viết trên mạng xã hội X.

Tên lửa Isar Aerospace của Đức được phóng vào không gian từ căn cứ ở Andoeya, Na Uy ngày 5.9.2026

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Na Uy Cecilie Myrseth gọi đây là bước đột phá đối với ngành phóng tên lửa châu Âu, giúp khu vực tăng khả năng tiếp cận không gian. "Việc giờ đây có thể phóng vệ tinh từ Trung tâm Vũ trụ Andoeya sẽ củng cố an ninh của Na Uy và châu Âu trong thời kỳ đầy biến động", bà Myrseth nói.

Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Vũ trụ Đức cũng ca ngợi sự kiện là một cột mốc, cho thấy năng lực đổi mới và chuyên môn kỹ thuật của nước này.

Thành công của Isar Aerospace diễn ra trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh năng lực phóng vệ tinh từ chính lãnh thổ của mình, qua đó giảm phụ thuộc vào các cơ sở và nhà cung cấp bên ngoài.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng đến thăm cơ sở của Isar Aerospace. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc các nước châu Âu tăng tốc theo đuổi mục tiêu tự chủ hơn về công nghệ và an ninh không gian trong bối cảnh trật tự quốc tế biến đổi nhanh chóng.

Theo Isar Aerospace, chuyến bay ngày 5.9 vừa nhằm kiểm định tên lửa, vừa là lần đầu Spectrum mang tải trọng lên quỹ đạo. Đây là lần phóng thứ 2 của Isar Aerospace, theo Đài DW.

Trong lần thử đầu tiên hồi tháng 3.2025, Spectrum rơi xuống biển và phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng tại Andoeya. Không có người bị thương. Khi đó, công ty đánh giá chuyến bay có giá trị vì thu thập được lượng lớn dữ liệu phục vụ quá trình hoàn thiện tên lửa.

Thành công lần này cũng làm nóng cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm phóng vệ tinh tại châu Âu. SpaceX của Mỹ hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường phóng vệ tinh toàn cầu.

Trong khi đó, ArianeGroup của Pháp, liên doanh giữa Airbus và Safran, đã thực hiện các vụ phóng từ Trung tâm Vũ trụ Guiana ở Nam Mỹ. Nhiều nước châu Âu cũng đang phát triển khả năng phóng trực tiếp từ lục địa. Ngoài Andoeya của Na Uy còn có bãi phóng Esrange tại Thụy Điển và cảng vũ trụ SaxaVord trên quần đảo Shetland của Scotland.

Các dự án này nhằm giúp châu Âu chủ động hơn trong việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo, giữa lúc nhu cầu đối với vệ tinh thương mại, viễn thông, quan sát trái đất và quốc phòng tiếp tục gia tăng.

Tuần trước, Isar Aerospace cho biết nhận khoảng 200 triệu euro (232 triệu USD) từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển tên lửa mới và mở rộng hạ tầng thử nghiệm, phóng. Công ty Đức cũng đang phát triển thêm một cơ sở phóng tại Canada.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.