Lầu Năm Góc nói quân đội Nga 'né' đối thoại

Văn Khoa
Văn Khoa
08/04/2022 09:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7.4 cho hay giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã không liên lạc được với những người đồng cấp ở Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Phát biểu tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Austin cho hay ông và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley từng liên lạc thường xuyên với những người đồng cấp ở Nga để cố gắng duy trì đối thoại.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 7.4

AFP

Tuy nhiên, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Austin khẳng định các cuộc liên lạc giữa giới lãnh đạo quân đội Mỹ và Nga “không thành công vì Nga không phản hồi”, theo Đài RT.

Bộ trưởng Austin cho hay tình trạng không liên lạc được khiến ông thất vọng, nhưng nhấn mạnh điều đó không có nghĩa quân đội Mỹ sẽ dừng việc cố gắng giao tiếp với quân đội Nga. “Tôi nghĩ chúng ta phải có khả năng nói chuyện với giới lãnh đạo quân đội Nga”, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu của ông Austin.

Nghị viện châu Âu ra nghị quyết kêu gọi cấm hoàn toàn năng lượng từ Nga

Trong cuộc họp báo ngày 30.3, khi được một phóng viên hỏi liệu Washington có liên lạc với giới lãnh đạo quân đội Nga hay không, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thừa nhận không có các cuộc nói chuyện với quân đội Nga, nhưng bày tỏ sẵn sàng có những cuộc thảo luận song phương. “Đó là con đường hai chiều. Phía Nga phải sẵn sàng nhấc máy và họ gần đây không sẵn sàng làm việc đó”, ông Kirby khẳng định.

Xem thêm các diễn biến liên quan tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.