LĐBĐ Indonesia họp khẩn cấp sau đề nghị Chủ tịch Mochamad Iriawan từ chức

Giang Lao
Giang Lao
15/10/2022 07:54 GMT+7

Theo tờ Bolatimes.com dẫn nguồn tin từ trang Suara.com xác nhận các thành viên của LĐBĐ Indonesia (PSSI) gồm Chủ tịch Mochamad Iriawan và các quan chức chủ chốt vừa tổ chức cuộc họp khẩn sau đề nghị cơ quan này Đại hội bất thường.

Tối 14.10, báo chí Indonesia cho biết, nhóm điều tra độc lập (TGIPF) thảm kịch trên sân Kanjuruhan xảy ra hôm 1.10 khiến 131 người thiệt mạng đã báo cáo kết luận cuộc điều tra, trong đó đề nghị Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan và các thành viên ban chấp hành phải nhận trách nhiệm và từ chức.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (phải) và HLV Shin Tae-yong

Bolatimes.com

TGIPF cho rằng PSSI có trách nhiệm về quản lý nhưng không kiểm soát chặt chẽ, làm việc thiếu chuyên nghiệp cùng các bên liên quan với cơ quan bóng đá này, đã để dẫn đến thảm kịch chết người từ vụ bạo loạn sau trận đấu giữa 2 đội Arema FC và Persebaya Surabaya, cũng như cần phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức với các nạn nhân của thảm kịch.

Từ đó, TGIPF ngoài đề nghị Chủ tịch Mochamad Iriawan và các thành viên ban chấp hành từ chức, PSSI cũng phải tổ chức Đại hội bất thường.

Sau công bố này của TGIPF, tờ Bolatimes.com tiết lộ ngay lập tức ông Mochamad Iriawan triệu tập một cuộc họp khẩn với các thành viên chủ chốt của PSSI tại trụ sở. Nhưng hiện chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào.

Dựa trên sự quan sát của các phóng viên trang Suara.com cho biết, cuộc họp các thành viên chủ chốt PSSI ngoài Chủ tịch Mochamad Iriawan còn có ông Haruna Soemitro (thành viên), Iwan Budianto (Phó chủ tịch PSSI), Yunus Nusi (Tổng thư ký) và ông Maaike Ira Puspita. Theo một nhân viên của PSSI cho biết, Tổng thư ký Yunus Nusi không muốn bình luận sau báo cáo của TGIPF, trong lúc cho biết đang triệu tập các thành viên ban chấp hành tổ chức một cuộc họp nữa sau cuộc họp với các quan chức hàng đầu PSSI.

Hiện vẫn chưa rõ sau các cuộc họp khẩn cấp của PSSI cùng các thành viên ban chấp hành (12 người), liệu sẽ có quyết định từ chức tập thể được đưa ra sẽ khiến bóng đá Indonesia rơi vào khủng hoảng.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng lên tiếng về vụ thảm kịch xảy ra, ngoài chia buồn và chia sẻ sự mất mát sau sự cố, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tuyên bố nếu Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan vì trách nhiệm phải từ chức, thì ông cũng sẽ từ chức theo, vì: “Chúng tôi là một đội, khi gặp sự cố mọi người phải chịu trách nhiệm cùng nhau”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.