Cơ sở đào tạo đại học thuộc Bộ Nội vụ lần đầu khai giảng sau sáp nhập

Hà Ánh
Hà Ánh
16/10/2023 16:28 GMT+7

Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM tổ chức lễ khai giảng đón tân sinh viên và học viên tham gia học tập. Trong đó, có hơn 100 học viên đang là lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc và phó giám đốc sở nhiều tỉnh thành.

Lễ khai giảng của hơn 100 học viên là lãnh đạo UBND và lãnh đạo sở - Ảnh 1.

PGS-TS Huỳnh Văn Thới, Quyền giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM

HÀ ÁNH

Sáng nay (16.10), Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Đây là năm học đầu tiên thực hiện Đề án sáp nhập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính quốc gia.

Theo cơ cấu tổ chức mới được Bộ Nội vụ phê duyệt, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội sáp nhập với Học viện Hành chính quốc gia từ ngày 15.9. Từ ngày 1.1 năm nay, Phân viện Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM được sáp nhập vào Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM.

Sau khi sáp nhập, năm học 2023-2024 Phân viện này tuyển sinh 6 ngành bậc ĐH với hơn 500 sinh viên, nâng tổng quy mô đào tạo bậc học này lên hơn 1.500 sinh viên. Ở chương trình thạc sĩ, năm nay đơn vị này tuyển sinh 2 ngành với 250 học viên. Hiện quy mô đào tạo bậc thạc sĩ sau khi sáp nhập là hơn 660 học viên.

Ngoài ra, Phân viện hiện đang đào tạo nhiều lớp bồi dưỡng như: chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng cấp vụ, cấp sở; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng… Đáng chú ý, nhiều lãnh đạo UBND và lãnh đạo các sở hiện đang theo học lớp bồi dưỡng tại Phân viện của Học viện. Cụ thể, 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh và 136 giám đốc, phó giám đốc sở các tỉnh khu vực phía nam.

Lễ khai giảng của hơn 100 học viên là lãnh đạo UBND và lãnh đạo sở - Ảnh 2.

Sinh viên Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM dự lễ khai giảng sáng 16.10

HÀ ÁNH

Phát biểu trong lễ khai giảng, PGS-TS Huỳnh Văn Thới, Quyền giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM, khuyến khích sinh viên nên tận dụng thời gian để học tập mọi lúc mọi nơi, không chỉ trên giảng đường mà còn ở mọi người và những tình huống phong phú ở thực tiễn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị văn hóa trong hoạt động công vụ. Qua đó, sinh viên cần nỗ lực trau dồi tri thức, nhất là tri thức về văn hóa công vụ, văn hóa quản lý. Vì theo ông, sự văn minh của nền công vụ bắt nguồn từ văn hóa của mỗi người cán bộ. Văn hóa công vụ sẽ đảm bảo hoạt động công vụ hiệu lực và hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.