
2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chưa nộp thuế
Chiều ngày 6.7, ông Thái Minh Giao – Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) vẫn chưa nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Với tiền chậm nộp 0,03%/ngày, số tiền chậm nộp của 2 công ty trúng đấu giá 2 lô đất khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) đã lên hơn 150 tỉ đồng.
Đây là số tiền phạt chậm nộp mà 2 công ty trúng đấu giá khu đất Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) chưa thực hiện đóng thuế vào ngân sách tính đến thời điểm hiện nay.
Giá bán nhiều mẫu ô tô “nội” lần lượt gia tăng, thậm chí nhiều mẫu xe khan hàng đội giá hàng chục triệu đồng... trong bối cảnh chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước sắp hết hiệu lực.
Ngày 5.5, Chi cục Thuế TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa có công văn mời 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm lên làm việc trước khi cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế vào ngày 6.5.
Chính phủ và Bộ Công an vừa thống nhất công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến người dân trong 2 tháng.
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.
Ngày 7.4, Cục Thuế TP.HCM cho biết vẫn chưa nhận được thông tin về số tiền 2 công ty trúng đấu giá khu đất Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) nộp vào ngân sách nhà nước.
Ngày 1.4, Tổng cục thuế công bố số thu ngân sách mà ngành thuế thực hiện trong 3 tháng đầu năm ước đạt 389.320 tỉ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Cục Thuế TP.HCM cho biết đã làm việc với 2 doanh nghiệp trúng đấu thầu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM) vào sáng 21.3 và doanh nghiệp “hứa” sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế trong thời gian tới.
Chào tháng 3 với sự đổi mới đầy khát vọng vươn cao, tự hào là đại lý uy tín hàng đầu tại khu vực phía nam. Hyundai Ngọc An triển khai khuyến mãi dành riêng cho xe Hyundai i10 và Hyundai Accent lên đến 60 triệu đồng.
Nhiều khách Việt cho biết, nếu muốn mua xe Hyundai Santa Fe và nhận xe ngay thời điểm này, họ phải trả thêm "lạc" từ 40 - 80 triệu đồng so với giá niêm yết, tương đương phần lệ phí trước bạ được Nhà nước giảm trong giai đoạn này.