Lén mang 6kg thịt vào Úc, hành khách bị phạt nặng và hủy visa

30/10/2022 15:20 GMT+7

Nhà chức trách Úc đã phạt nặng và hủy thị thực của một du khách sau khi người này bị phát hiện lén mang thịt vào nước Úc.

Thịt bị nhà chức trách Úc thu giữ tại sân bay hồi năm 2019 để phòng bệnh lở mồm long móng

bộ nông nghiệp úc

Theo Reuters, một du khách nước ngoài đã bị Úc phạt và từ chối nhập cảnh sau khi cố mang thịt vào nước này. Chính phủ Úc ngày 30.10 tuyên bố động thái của hành khách trên đã “vi phạm nghiêm trọng” luật an toàn sinh học.

Tuyên bố do Bộ trưởng Nông nghiệp Murray Watt và Bộ trưởng Nội vụ Clare O'Neil đưa ra cho biết du khách trên đã bị phạt 2.664 USD và bị từ chối nhập cảnh vì đã cố gắng mang 6 kg sản phẩm làm từ thịt vào nước này.

"Các nhân viên an toàn sinh học của Úc đã phát hiện ra số thịt không được khai báo trên trong quá trình kiểm tra hành lý tại Sân bay Perth vào ngày 18.10", các bộ trưởng cho biết.

Họ cho biết hành khách trên mang theo 3,1 kg thịt vịt, 1,4 kg cà ri bò khô, hơn 500 gram thịt bò đông lạnh và gần 900 gram thịt gà trong hành lý mà không khai báo.

Bà O’Neil cho biết du khách này đã bị các sĩ quan của Lực lượng Biên phòng Úc hủy thị thực. “Đây là lý do phải có luật để hủy bỏ thị thực của bất kỳ khách du lịch nào vi phạm an ninh sinh học nghiêm trọng hoặc liên tục vi phạm luật an toàn sinh học”, Bộ trưởng O’Neil nói.

Đầu năm nay, Úc đã tăng cường cảnh giác tại với bệnh lở mồm long móng các sân bay quốc tế sau khi dịch bệnh này bùng phát ở Indonesia.

Lở mồm long móng có khả năng lây nhiễm cao. Bệnh này gây hại cho gia súc, cừu, dê và các động vật có móng khác, nhưng không ảnh hưởng đến người.

Chính phủ Úc ước tính một đợt bùng phát lở mồm long móng lớn ở nước này có thể gây thiệt hại lên tới 33,2 tỉ USD về doanh thu trong vòng 10 năm.

Tại Indonesia, các nhà chức trách đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh. Hàng trăm ngàn vật nuôi đã nhiễm bệnh và hàng ngàn vật nuôi khác đã tử vong ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.