Hôm nay là ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, cũng là ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 116.

Theo lịch âm hôm nay, 26.4 là ngày gì?
ẢNH: AI
Theo lịch âm hôm nay 26.4 là mùng 10 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu, dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thuận lợi để khởi sự, xuất hành khi "cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".
Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào hôm nay. Do trùng với ngày nghỉ tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4, tức ngày mai.
Ngày 26.4 còn là ngày gì?
Tại Việt Nam, hôm nay 26.4 nhận được sự quan tâm lớn vì là ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Đây là dịp tri ân công lao dựng nước của các vua Hùng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là ngày hội đoàn kết toàn dân, nhắc nhở con cháu về cội nguồn "con Rồng cháu Tiên", gắn kết cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
Trong khi đó trên thế giới, hôm nay là ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Day) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phát động, nguồn từ Timeanddate.com.
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được tổ chức vào ngày 26.4 hằng năm với nhiều sự kiện và hoạt động trên toàn thế giới. Mục đích ngày này nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người về sở hữu trí tuệ. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đôi khi còn được gọi tắt là ngày IP thế giới.
WIPO là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc. Cơ quan này hoạt động với mục tiêu phát triển một hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế cân bằng và dễ tiếp cận, nhằm khuyến khích sự sáng tạo, thúc đẩy đổi mới và đóng góp vào phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích công cộng.
Năm 2000, WIPO quyết định chọn ngày Sở hữu trí tuệ thế giới hằng năm để giải quyết khoảng cách nhận thức giữa sở hữu trí tuệ như một khái niệm kinh doanh/pháp lý và tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống của người dân.
Ngày 26.4 được chọn là ngày mà Công ước thành lập WIPO lần đầu tiên có hiệu lực vào năm 1970. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Các hoạt động, sự kiện và chiến dịch tập trung vào ngày này nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của công chúng về ý nghĩa thực sự của sở hữu trí tuệ và chứng minh hệ thống sở hữu trí tuệ không chỉ thúc đẩy âm nhạc, nghệ thuật và giải trí, mà còn cả tất cả các sản phẩm và đổi mới công nghệ giúp định hình thế giới.
Bình luận (0)