Lịch nghỉ tết Nguyên đán của học sinh: Nơi 8 ngày, nơi 16 ngày

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/01/2024 09:42 GMT+7

Rất nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với học sinh. Theo đó, thời gian nghỉ của mỗi địa phương dài, ngắn khác nhau.

Đến thời điểm này, Hà Nội là địa phương quyết định cho học sinh nghỉ tết Nguyên đán ít nhất so với nhiều địa phương đã có lịch nghỉ tết của ngành GD-ĐT. Trong khi hầu hết các tỉnh, thành đều cho học sinh nghỉ tết trên 10 ngày thì Hà Nội là 8 ngày.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán của học sinh: Nơi 8 ngày, nơi 16 ngày- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ tết Nguyên đán 8 ngày

M.C

Cụ thể, ngày 9.1, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thời gian nghỉ tết của học sinh và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục là 8 ngày, từ 7 - 14.2 (tức là từ ngày 28 tháng chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải, kinh nghiệm các năm cho thấy thời gian nghỉ tết của học sinh phải phù hợp với thời gian nghỉ của viên chức, công chức trên địa bàn. Nếu cho học sinh nghỉ kéo dài trong khi bố mẹ phải đi làm sớm hơn sẽ dẫn tới tình trạng khó khăn khi không có người chăm sóc trẻ, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học.

Trong khi đó, học sinh từ mầm non đến THPT ở TP.HCM sẽ được nghỉ tết Nguyên đán từ 5 - 18.2 (tức là từ ngày 26 tháng chạp năm Quý Mão đến mùng 9 tháng giêng năm Giáp Thìn). Tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng cộng 16 ngày.

Tương tự, theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, học sinh tỉnh này được nghỉ tết 16 ngày, từ 3 - 18.2.

Tại Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu học sinh mầm non, phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên được nghỉ tết trong 2 tuần, từ 5 - 18.2.

Học sinh, giáo viên Vĩnh Phúc được nghỉ tết Nguyên đán 11 ngày, từ 8 - 18.2. Học sinh Hà Tĩnh nghỉ tết từ 6 - 18.2, tổng cộng 13 ngày.

Thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2024 của học sinh tỉnh Long An kéo dài 11 ngày, từ 4 - 14.2.

Tại Cần Thơ, học sinh, giáo viên nghỉ tết từ ngày 5 - 14.2. Thời gian nghỉ tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer sẽ có thông báo riêng.

UBND tỉnh Quảng Ninh, Kon Tum, Trà Vinh quy định thời gian nghỉ tết từ ngày 5 - 17.2.

UBND tỉnh Gia Lai quy định lịch nghỉ tết đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ 5 - 18.2. Tỉnh Đắk Nông cho học sinh nghỉ tết từ 7 - 18.2.

Theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 mà Bộ GD-ĐT ban hành, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương do UBND cấp tỉnh ban hành, phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương như sau: với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT).

Với lớp 9 và lớp 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Với lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, lớp 11 có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Học sinh kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15.1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.