Liên Hiệp Quốc: Trái đất đang bon bon lao đến 'khí hậu địa ngục'

27/11/2022 14:35 GMT+7

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu hàng năm của Liên Hiệp Quốc (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập. Các nhà khoa học LHQ nói gì về biến đổi khí hậu ?

"Chúng ta đang lao trên đường cao tốc đến khí hậu địa ngục mà chân thì vẫn nhấn ga", Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết.

Cơ quan khoa học khí hậu của LHQ đã thực hiện các nghiên cứu về hiện tượng nóng lên toàn cầu trong nhiều thập niên. Dưới đây là một số ý chính từ các báo cáo mới nhất.

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu 2022 được tổ chức ở Ai Cập

reuters

Lỗi do con người

Con người rõ ràng là nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng lên, theo báo cáo năm 2021 của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC).

Chủ tịch PICC Hoesung Lee cho biết: "Không thể chối cãi rằng cách hoạt động của con người đang gây ra biến đổi khí hậu và làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn".

Lần đầu tiên, các tác giả của báo cáo kêu gọi hành động khẩn cấp để hạn chế khí mê tan.

Chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt

Vào tháng 2.2022, ủy ban khí hậu của LHQ đã phát hành một báo cáo khác về cách thế giới nên chuẩn bị khi khí hậu sẽ ấm hơn.

Ủy ban kêu gọi các quốc gia thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, các cơn bão mạnh hơn và mực nước biển cao hơn.

Ủy ban cũng nói rằng các khu vực khác phải đối mặt với những rủi ro khác nhau. Và hàng triệu người sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói và mất an ninh lương thực trong những năm tới khi biển đổi khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn cung nước và có nguy cơ làm gián đoạn thương mại và thị trường lao động

Ông Simon Kofe, Bộ trưởng Tư pháp, Truyền thông và Ngoại giao của Tuvalu kêu gọi: "Chúng ta phải hành động mạnh mẽ ngày hôm nay để đảm bảo cho ngày mai".

Hành động cá nhân

Một báo cáo khác đã nhấn mạnh sự cấp thiết của hành động cá nhân. Được xuất bản vào tháng 4.2022, báo cáo kêu gọi các chính phủ đồng ý thay đổi các chính sách để thay đổi thói quen tiêu dùng và giao thông, từ đó hạn chế lãng phí hơn.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng chỉ có cắt giảm mạnh lượng khí thải trong vài thập niên tới mới có thể ngăn chặn sự nóng lên vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo báo cáo, quá trình chuyển đổi năng lượng sang sử dụng các nguồn tái tạo và nhiên liệu đốt sạch đang diễn ra quá chậm, và biến đổi khí hậu đang đe dọa tăng trưởng kinh tế.

"Một số nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp đang nói một đường làm một nẻo. Nói một cách đơn giản là họ đang nói dối", ông Guterres nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.