Các nước nghèo lấy tiền từ đâu để lo việc khí hậu?

12/11/2022 10:30 GMT+7

Các quốc gia đang phát triển mong muốn được giúp chi trả cho những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và tài trợ cho sự thay đổi hướng tới một tương lai carbon thấp là những mục tiêu chính của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu LHQ năm 2022 (COP27) ở Ai Cập .

Các quốc gia đang phát triển mong muốn các nước giàu có hơn giúp họ chi trả những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Nhưng bất chấp những lời kêu gọi không ngừng mong được giúp đỡ nhiều hơn, nguồn tài chính thực tế có thể sử dụng cho đến nay vẫn chưa thấm tháp so với con số cần thiết, ước tính lên tới 1.000 tỉ USD/năm.

Hãy cùng Thanh Niên điểm qua một số cách mà các thị trường mới nổi có thể nhận được tiền khí hậu từ các quốc gia giàu hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.