Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59

Trần Cường
Trần Cường
21/02/2024 21:12 GMT+7

Khám nhà đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin trong đường dây buôn ma túy xuyên biên giới Việt - Lào, Công an tỉnh Sơn La thu giữ súng quân dụng K59 và 15 viên đạn.

Ngày 21.2, Công an tỉnh Sơn La tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án đấu tranh, triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép ma túy phức tạp qua biên giới Việt - Lào.

Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 1.

Mùa A Sếnh tại cơ quan điều tra

C.T

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 19.2, ban chuyên án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang Mùa A Sếnh (51 tuổi, trú xã Mường Chùm, H.Mường La, Sơn La) đang vận chuyển trái phép ma túy qua khu vực bản Chom Khâu (xã Ngọc Chiến, H.Mường La).

Ban chuyên án thu giữ tại chỗ 2 bánh heroin, 1 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 2.
Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 3.
Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 4.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

C.T

Đáng chú ý, quá trình khám xét nhà của Sếnh, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59, 15 viên đạn và 680 triệu đồng. Theo cơ quan công an, Sếnh đã có 1 tiền án, bị xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 2 người khác trong đường dây là Phàng A Páo (40 tuổi, trú xã Ngọc Chiến) và Giàng A Páo (33 tuổi, trú xã La Pán Tẩn, H.Mù Cang Chải, Yên Bái), thu giữ thêm 800 triệu đồng là tiền mua bán trái phép chất ma túy.

Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 5.
Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 6.
Liên tiếp bắt các nghi phạm buôn ma túy xuyên biên giới, thu súng quân dụng K59- Ảnh 7.

Tang vật vụ án

C.T

Theo Công an tỉnh Sơn La, trong đường dây này, tháng 8.2023, ban chuyên án đã bắt Tráng A Dơ (20 tuổi), Tráng A Tổng (22 tuổi) và Tráng A Sư (21 tuổi) cùng trú H.Mộc Châu (Sơn La), thu giữ 2 bánh heroin.

Tại lễ khen thưởng, đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Ban chuyên án và các lực lượng tham gia. Đồng thời, đại tá Sơn đề nghị các đơn vị củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý tội phạm đúng pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.