Lính Nga sẽ nhận bao nhiêu tiền thưởng nếu 'săn' được xe tăng Mỹ, Đức?

Lính Nga sẽ nhận bao nhiêu tiền thưởng nếu 'săn' được xe tăng Mỹ, Đức?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
01/02/2023 13:51 GMT+7

Tỉnh Zabaikalsky ở miền đông nước Nga đã trao cho các quân nhân xuất thân từ địa phương một cơ hội kiếm tiền thưởng cho mỗi chiếc xe tăng của NATO bị thu giữ hoặc phá huỷ ở Ukraine.

Trong một văn bản được công bố hôm 27.1, Thống đốc Alexander Osipov tuyên bố bất kỳ người lính địa phương nào đoạt được một chiếc xe tăng Leopard "trong tình trạng còn hoạt động" sẽ nhận được khoản tiền lên đến 3 triệu rúp (tương đương 100 triệu đồng).

Trong khi đó, khoản thưởng 1 triệu rúp sẽ được chi cho người tiêu diệt được một trong những chiếc xe tăng mà Đức viện trợ cho Ukraine. Những người có công trong việc hỗ trợ bắt giữ hoặc tiêu diệt xe tăng cũng sẽ được thưởng các khoản tiền nhỏ hơn.

Ngoài ra, các xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ cũng được treo thưởng lần lượt là 1,5 triệu rúp (khoảng 500 triệu đồng) nếu được thu giữ trong trạng thái còn sử dụng được, và 500.000 rúp nếu bị phá hủy.

Tuy nhiên, ông Osipov cũng cảnh báo những người lính muốn săn xe tăng thì trước hết phải cố gắng "bảo toàn tính mạng và sức khỏe của mình".

Hãng sản xuất hóa chất Nga Fores có động thái tương tự.

Công ty này hôm 27.1 tuyên bố: "Các quân nhân Nga tiêu diệt hoặc bắt giữ được xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Đức hoặc xe tăng M1-Abrams của Mỹ sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền mặt".

Công ty Fores cũng nói nếu Ukraine nhận được máy bay chiến đấu phản lực F-15 và F-16 do Mỹ sản xuất, sẽ có giải thưởng trị giá 15 triệu rúp (5 tỉ đồng) cho chiếc máy bay bị bắn rơi đầu tiên.

Việc treo thưởng tiền mặt diễn ra trong bối cảnh cả Berlin và Washington đã thông qua việc viện trợ các xe tăng chủ lực cho Ukraine.

Vào tuần trước Đức đã thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 12 chiếc xe tăng Leopard 2 và cho phép các nước châu Âu khác có thể xuất khẩu những chiếc xe tăng cùng loại sang Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố rằng Đức và các đối tác đang tìm cách để cung cấp tổng cộng 112 xe tăng cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng Abrams. Tuy nhiên, số xe tăng này cần thời gian để lắp ráp trước khi được bàn giao cho Kyiv.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ làm leo thang xung đột mà không thể thay đổi được kết cục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.