Lợi đôi đường

26/10/2022 13:50 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây ngỡ ngàng khi công du Ý và gặp tân Thủ tướng Giorgia Meloni chỉ vài giờ sau khi bà Meloni chính thức nhậm chức.

Thông thường trong chính trị thế giới và quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong EU, người mới lên cầm quyền sẽ công du tới các nước đồng minh và đối tác trước.

Ở Pháp, ông Macron và phe cánh chính trị của mình đối địch quyết liệt với các lực lượng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa. Những địch thủ chính trị này của ông Macron lại thuộc cùng quang phổ chính trị như phe cánh của bà Meloni ở Ý. Cả trong EU hiện cũng có sự lo ngại và bất an về sự thiên lệch hẳn của chính trường sang cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Ông Macron tạo cảm nhận rất vội vã thực hiện chuyến đi này.

Tổng thống Macron công du Ý và gặp tân Thủ tướng Meloni

REUTERS

Về danh nghĩa, ông Macron biện giải là chuyến đi Ý đã được trù liệu từ trước. Trong thực chất, ông Macron nhắm tới cả mục tiêu đối ngoại lẫn đối nội.

Sau khi Anh ra khỏi EU, trong EU tự khắc hình thành tam giác quyền lực Đức - Pháp và Ý. Chính phủ Đức hiện bị vướng mắc với không ít thành viên EU và NATO về nhiều vấn đề. Cho nên ông Macron càng muốn và cần tranh thủ bà Meloni và phe cầm quyền mới ở Ý, gây dựng cái gọi là “Trục quyền lực Paris - Rome” trong EU, tăng thế cho Pháp trong EU và cả trong quan hệ giữa Pháp với Đức.

Pháp bị thuộc địa cũ Mali tố cáo vi phạm chủ quyền

Tranh thủ phe cầm quyền mới ở Ý và nhanh chóng thiết lập quan hệ cá nhân với bà Meloni, ông Macron còn nhằm không để cho cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Pháp độc quyền quan hệ với bà Meloni và phe cánh ở Ý để tận dụng “oai thế” bên ngoài gây khó cho mình. Như thế chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.