Lợi dụng mang thai được hoãn thi hành án rồi bỏ trốn, bị bắt sau 3 năm

30/12/2022 09:11 GMT+7

Bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 16 năm tù với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” nhưng lợi dụng việc mang thai được hoãn thi hành án, Ngân bỏ trốn từ năm 2019 và bị bắt sau 3 năm.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lần đầu tiên lực lượng thi hành án và hỗ trợ tư pháp của đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt người phạm tội có tính chất nghiêm trọng.

Đặng Thị Thúy Ngân (ngồi giữa) khi bị bắt

NGÔ QUANG VĂN

Cụ thể, Đặng Thị Thúy Ngân (37 tuổi, quê quán huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, trú tại Nam Lý, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), bị TAND tỉnh Quảng Bình xử phạt 16 năm tù giam với tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2018, nhưng được hoãn thi hành án vì lý do đang mang thai.

Sau khi hết thời gian tạm hoãn chấp hành án, Ngân đã bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án.
Đến ngày 27.9.2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Thị Thúy Ngân.

Trong một thời gian dài, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú nhưng Ngân thường xuyên thay đổi địa bàn cư trú nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.

Tháng 11.2022, nhận tin Ngân có khả năng đang lẩn trốn ở khu vực phường Nam Lý (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Phòng Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp (PC10, Công an tỉnh Quảng Bình) đã cử cán bộ trinh sát bám sát địa bàn.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 27.12, PC10 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an TP.Đồng Hới bắt giữ Ngân tại khu vực tổ dân phố 2 (phường Nam Lý, TP.Đồng Hới).
Qua công tác đấu tranh ban đầu, Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, Ngân đã được bàn giao cho Công an TP.Đồng Hới để tiếp tục đấu đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.