Lợi thế quyết định

07/03/2022 19:45 GMT+7

Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron chính thức tái ứng cử cho cuộc bầu cử vào tháng tới ở nước này.

Muộn hơn tất cả ứng viên khác, Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron chính thức tái ứng cử cho cuộc bầu cử vào tháng tới ở nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

REUTERS

Cơ may tái đắc cử đối với ông Macron hiện rất sáng sủa, chủ yếu nhờ ba nguyên do sau:

Thứ nhất là lợi thế của người đương nhiệm. Vận động tranh cử trên cương vị tổng thống đương nhiệm thuận lợi cho ông Macron hơn rất nhiều so với tất cả ứng viên khác. Ông Macron còn có thể tận lợi được rất nhiều từ cương vị chủ tịch luân phiên EU mà nước Pháp hiện đảm trách trong thời gian nửa đầu năm 2022. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm nay diễn ra trong thời gian ấy. Ngay từ đầu, ông Macron đã hoạch định chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU phục vụ cho cuộc vận động tranh cử cho dù chưa chính thức nhảy vào cuộc đua.

Thứ hai, trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm vừa qua, ông Macron tuy không hoàn thành tất cả nhưng cũng đã thực hiện được rất nhiều cam kết tranh cử, đạt được nhiều thành quả cầm quyền quan trọng đối với tương lai của nước Pháp nói chung và đối với vị thế, ảnh hưởng của nước Pháp trong EU nói riêng. Trong khi đó, nội bộ các phe phái chính trị khác ở nước Pháp không đoàn kết thống nhất. Vì thế, ông Macron cho đến nay vẫn luôn nhỉnh hơn những ứng viên khác trong nấc thang về mức độ tín nhiệm của cử tri.

Thứ ba là chiến sự hiện tại ở Ukraine. Biến cố này đưa lại cho ông Macron cơ hội tận dụng vai trò chủ tịch luân phiên EU để gây dựng hình ảnh là nhà lãnh đạo dẫn dắt EU xử lý khủng hoảng, đồng thời khiến phe cực hữu và dân túy ở Pháp vốn thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin thất thế mà ứng viên thuộc phe này vốn cho đến nay là mối đe dọa thất cử lớn nhất đối với ông Macron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.