Những ngày đầu tháng 8, vượt qua những cung đường quanh co giữa núi rừng, PV Báo Thanh Niên đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lâm (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), chứng kiến một lớp học đặc biệt. Không áo dài, sơ mi theo thầy cô thông thường, đứng lớp là những chiến sĩ Công an xã Thanh Bồng. Học trò là 30 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thường xuyên bỏ học, mê game...
Đó là "Lớp học công an xã" nơi các em được học pháp luật, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và quan trọng hơn, được uốn nắn bằng sự yêu thương, sẻ chia.

Cán bộ Công an xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) lên lớp dạy các em học sinh
ẢNH: HẢI PHONG
Những bài học không có trong sách giáo khoa
Bước vào lớp học, những cô cậu học trò vùng cao hôm nào còn rụt rè nay ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, tác phong nghiêm túc. Hai cán bộ Công an xã Thanh Bồng tận tình hướng dẫn các em từ cách đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường đến cách viết bài, chào hỏi, giao tiếp...

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Thanh Bồng trực tiếp đứng lớp
ẢNH: HẢI PHONG
Không khí lớp học trở nên sôi nổi khi trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Thanh Bồng trực tiếp đứng lớp. Những câu hỏi hóm hỉnh, cách truyền đạt gần gũi cùng phương pháp "cầm tay chỉ việc" khiến các em nhanh chóng hòa nhập.
Trong 5 ngày, các em được cán bộ, chiến sĩ lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng điều quan trọng nhất mà các em nhận được là những kiến thức có thể trở thành "chiếc áo giáp" bảo vệ mình trong cuộc sống.
Các em được hướng dẫn cách chào hỏi, xếp chăn màn, giữ gìn nền nếp; học văn hóa ứng xử, nhận diện hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử; sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Những bài học về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng được đưa vào chương trình bằng những tình huống gần gũi với đời sống miền núi.

Em Hồ Thị Tuyết được cán bộ Công an xã Thanh Bồng chỉ học tận tình
ẢNH: HẢI PHONG
Em Hồ Thị Tuyết (11 tuổi, ở xã Thanh Bồng) chia sẻ: 5 ngày ở lớp học đặc biệt đã giúp em biết thêm nhiều điều trước đây chưa từng được học.
"Các chú công an lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ và tổ chức những trò chơi tập thể rất vui. Chúng em được học cách đội mũ bảo hiểm đúng, đi xe đạp, qua đường an toàn trên những con đường dốc, quanh co", Tuyết kể.
Theo Tuyết, các em còn được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, thoát khỏi đám khói, ghi nhớ số điện thoại 114; biết sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện thông tin giả và tránh bị người xấu lừa đảo.

Lớp học tràn ngập tiếng cười, học sinh trao đổi sôi nổi
ẢNH: HẢI PHONG
"Các cô, chú công an còn dạy chúng em nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật, tránh xa trộm cắp, ma túy và các tệ nạn xã hội để không bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo. 5 ngày tuy không dài nhưng đã giúp chúng em rất nhiều điều bổ ích. Em cảm ơn các chú công an xã rất nhiều", em Tuyết bày tỏ.
5 ngày để thay đổi từ lớp học đặc biệt
Ngày 7.8, Công an xã Thanh Bồng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ bế giảng chương trình "Lớp học công an xã" năm 2026, khép lại 5 ngày học tập, rèn luyện và trải nghiệm của 30 học sinh.

Học sinh trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý tình huống cháy giả định
ẢNH: HẢI PHONG
Tại lễ bế giảng, những học sinh ban đầu còn rụt rè nay đã tự tin thực hiện các động tác chào điều lệnh, điểm danh, quay trái, quay phải, đứng nghiêm, nghỉ… Các em còn trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để xử lý tình huống cháy giả định.
Những động tác tưởng như đơn giản ấy lại là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi của các em sau 5 ngày. Từ chỗ chưa quen nền nếp, các em từng bước mạnh dạn hơn, kỷ luật hơn, lễ phép hơn, chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt tập thể.

Trung tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Thanh Bồng, phát biểu tại buổi bế giảng "Lớp học công an xã"
ẢNH: HẢI PHONG
Trung tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Thanh Bồng, cho biết chương trình được triển khai với mong muốn không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn giúp các em hình thành tác phong, ý thức trách nhiệm và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
"Chúng tôi thực hiện chương trình với phương châm giáo dục, cảm hóa, trải nghiệm và đồng hành. Qua đó giúp các em nhận thức được điều đúng, điều sai, biết nhận lỗi, sửa lỗi và tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật", trung tá Đông nói.

Trung tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Thanh Bồng tặng quà cho học sinh
ẢNH: HẢI PHONG
Điều đáng quý nhất của lớp học không nằm ở việc các em nhớ được bao nhiêu bài học hay thực hiện được bao nhiêu động tác điều lệnh, mà là các em bắt đầu biết tự nhìn lại mình, biết lựa chọn điều đúng để làm.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các em học sinh trong buổi bế giảng 'Lớp học công an xã"
ẢNH: HẢI PHONG
Tại lễ bế giảng, ban tổ chức biểu dương, khen thưởng những học sinh có nhiều nỗ lực, tiến bộ; đồng thời trao tặng đồng phục, vở, bút và dụng cụ học tập để tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình đến trường.
"Mỗi tuần một việc tốt" vì dân
"Lớp học công an xã" không phải hoạt động đơn lẻ trong chuỗi chương trình dân vận của Công an xã Thanh Bồng. Từ tháng 8.2025, đơn vị triển khai mô hình "Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một chương trình - Vì nhân dân phục vụ", gắn công tác dân vận với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào thi đua.




Công an xã Thanh Bồng cùng Đoàn thanh niên xã hái nông sản, bán nông giúp người dân để gây quỹ an sinh
ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG
Theo trung tá Nguyễn Văn Đông, mỗi tuần các tổ công tác đăng ký một việc làm cụ thể hướng đến phục vụ người dân; mỗi tháng đơn vị tổ chức một chương trình thiết thực.
Đến nay, mô hình đã triển khai hàng chục phần việc, từ hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tuyên truyền pháp luật đến giúp hộ nghèo sửa nhà, trao quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.




Công an xã Thanh Bồng giúp người dân khó khăn sơn lại nhà, bắt bóng đèn và tặng quà hỗ trợ
ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG
Anh Bùi Văn Biền, Bí thư Đoàn xã Thanh Bồng, cho biết Đoàn thanh niên xã phối hợp với Công an xã Thanh Bồng thực hiện nhiều hoạt động như giải cứu nông sản giúp người dân gây quỹ an sinh, sơn sửa nhà, tặng quà gia đình có công, tiếp sức trẻ đến trường.

Đoàn xã Thanh Bồng phối hợp với công an xã tặng quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc
ẢNH: HẢI PHONG
Theo anh Biền, "Lớp học công an xã" là hoạt động đặc biệt bởi nhiều em thiếu kỹ năng sống, kiến thức pháp luật còn hạn chế. "Mỗi phần việc thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó với cộng đồng. Đoàn viên thanh niên tham gia đều cảm nhận được ý nghĩa nhân văn của từng hoạt động", anh Biền nói.
Ngày 17.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Anh Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, đánh giá sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hình ảnh người chiến sĩ công an ở cơ sở ngày càng gần gũi với người dân thông qua những việc làm cụ thể.

Ông Lê Anh Chiến, Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng (áo xanh) tặng quà cho học sinh
ẢNH: CÔNG AN XÃ THANH BỒNG
Không chỉ tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội, lực lượng công an xã còn huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, hỗ trợ người dân trong những thời điểm khó khăn.
Ông Chiến đặc biệt đánh giá cao "Lớp học công an xã" vì chương trình giúp học sinh miền núi tiếp cận những kỹ năng thiết thực như phòng cháy chữa cháy, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống và kiến thức pháp luật.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Thanh Bồng hướng dẫn cho học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách
ẢNH: HẢI PHONG
"Tôi nghĩ, đây là lớp học có tính đổi mới, sáng tạo, đa nội dung và rất thiết thực đối với miền núi. Qua đó giúp gắn bó hình ảnh người chiến sĩ công an với học sinh, nhà trường và phụ huynh, góp phần xây dựng cộng đồng học tập, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân", ông Chiến nói.
Bình luận (0)