Ngoài ra, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) hôm qua thông báo tình trạng ngập nghiêm trọng tại Bangkok đang ảnh hưởng đến khoảng 329.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 700.000 người, theo tờ Bangkok Post. Trong đó có ít nhất 5.901 người đã chuyển đến 234 trung tâm sơ tán.

Một khu vực tại quận Bang Kapi thuộc Bangkok (Thái Lan) bị ngập vào ngày 28.9
Ảnh: AFP
BMA đã ban bố tình trạng thảm họa toàn Bangkok hôm 26.9 sau khi gần 48 giờ mưa lớn khiến mực nước các kênh rạch dâng cao và gây ngập nhiều tuyến đường. Các trường học ở Bangkok đã đóng cửa và người dân được khuyến nghị làm việc tại nhà.
Chuyên gia kinh tế Aat Pisanwanich thuộc Đại học Rangsit tại Bangkok cho rằng đợt lũ hiện nay có thể gây thiệt hại kinh tế ít nhất 11 tỉ baht (hơn 8.500 tỉ đồng) trên toàn Thái Lan, và con số này có khả năng sẽ còn tăng nếu tình hình không được cải thiện, theo Reuters.
Ngập lụt lịch sử ở thủ đô Thái Lan
Ngoài ra, ông Hein Htet, một tình nguyện viên địa phương, hôm qua cho hay lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại thị trấn Launglon thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam Myanmar đã khiến ít nhất 8 người chết và 30 người mất tích, theo AFP. Cùng ngày, AP dẫn lời giới chức cho hay lũ lụt và lở đất đã khiến 62 người chết ở bang Uttar Pradesh thuộc Ấn Độ và 21 người ở Nepal.











Bình luận (0)