Lừa đảo 'hô biến' đất trồng cây thành đất ở, chiếm đoạt tiền tỉ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/10/2023 12:41 GMT+7

Trần Vinh Sơn "nổ" có quan hệ với lãnh đạo, để lừa đảo 6 người "chạy" thủ tục chuyển đổi đất trồng cây thành đất ở, đất thương mại dịch vụ, chiếm đoạt 3,28 tỉ đồng.

Ngày 24.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý vụ Trần Vinh Sơn (41 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Vinh Sơn đã lừa đảo 6 người, chiếm đoạt 3,28 tỉ đồng.

Khám xét chỗ ở của Sơn, cơ quan điều tra thu được 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do Sơn đặt làm giả, cùng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác của các bị hại.

Theo điều tra, tháng 3.2022, Sơn biết ông H.N.H (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có lô đất trồng cây lâu năm diện tích 2.510 m2 tại thôn Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), nên Sơn chủ động đặt vấn đề chuyển đổi 100 m2 đất thành đất ở với giá 500 triệu đồng.

Lừa đảo 'hô biến' đất trồng cây thành đất ở, chiếm đoạt tiền tỉ - Ảnh 1.

Trần Vinh Sơn và các sổ đỏ tang vật thu giữ được

NGUYỄN TÚ

Theo thỏa thuận, ông H.N.H đưa tiền 3 lần, lần lượt 150 - 200 - 150 triệu đồng theo lộ trình nộp thuế và ra sổ.

Sau khi nhận của ông H.N.H 150 triệu đồng, Sơn hứa sau 45 ngày sẽ có có kết quả nhưng đến ngày 4.4.2022, Sơn lại đòi ông H.N.H đưa thêm 50 triệu đồng với lý do làm sổ nhanh.

Ngày 9.5.2022, Sơn tiếp tục đòi thêm 150 triệu đồng để nộp thuế. Vì tin tưởng nên ông H. đã chuyển tổng cộng 350 triệu đồng, nhưng chờ đợi đến năm 2023 vẫn chưa có kết quả.

Tương tự, ông Đ.T.K (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị lừa đảo nhiều nhất với số tiền 1,46 tỉ đồng. Đầu năm 2022, Sơn chủ động dụ ông K. chuyển đổi 12.000 m2 đất trồng cây lâu năm (2 lô) tại xã Hòa Sơn thành đất thương mại dịch vụ với giá 2 tỉ đồng. Sơn hứa sẽ "chạy" được giấy phép xây dựng và xin cho ông K. thuê thêm một phần đất rẻo của nhà nước sát lô đất nên ông K. tin tưởng đồng ý.

Sơn còn lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng ông N.V.H (ngụ Q.Thanh Khê) 955 triệu đồng, ông T.Đ.D (ngụ Q.Cẩm Lệ) 50 triệu đồng, ông T.Đ.K. và V.T.M (cùng ngụ P.Hòa Thọ Tây) 465 triệu đồng.

Thủ đoạn của Sơn là không lấy số tiền lớn một lúc để tránh bị hại nghi ngờ, mà chia ra nhiều lần đòi tiền với nhiều lý do khác nhau, để nạn nhân rơi vào tình thế đã nộp tiền phải nộp thêm nếu không muốn bị mất tiền và hủy các thủ tục.

Sơn chiếm được lòng tin nhờ tài "nổ" quen biết nhiều lãnh đạo, có khả năng chuyển đổi mục đất sử dụng đất. Thực tế, sau khi nhận tiền, Sơn đặt làm giả sổ đỏ qua mạng để đưa cho bị hại. Toàn bộ số tiền lừa đảo, Sơn dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân hết.

Xem nhanh 12h ngày 24.10: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.