Lực lượng nổi dậy sát hại 8 kỹ thuật viên ở Indonesia

04/03/2022 17:00 GMT+7

Lực lượng vũ trang đối lập ở tỉnh Papua của Indonesia ngày 4.3 đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ giết chết 8 kỹ thuật viên đang sửa chữa tháp viễn thông ở một khu vực hẻo lánh.

AFP đưa tin Lực lượng Giải phóng Tây Papua, lực lượng vũ trang của phe ly khai ở tỉnh Papua (Indonesia), ngày 4.3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ giết hại 8 kỹ thuật viên đang sửa chữa một tháp viễn thông.

Binh sĩ Indonesia được điều đến Papua hồi tháng 5.2021 do leo thang căng thẳng với phe ly khai

AFP

Quân đội Indonesia cho biết các tay súng đã xông vào tòa tháp viễn thông thuộc Telkomsel, một công ty viễn thông lớn của Indonesia, vào ngày 2.3 và giết chết 8 người.

Phe ly khai cho biết trước đó họ đã cảnh báo dân thường rời khỏi khu vực mà họ gọi là "vùng chiến sự". "Do đó, với chúng tôi, những người bị bắn là thành viên của quân đội hoặc cảnh sát Indonesia", phát ngôn viên Sebby Sambom của "Lực lượng Giải phóng Tây Papua" cho biết.

Nhiều thập niên qua, các tổ chức vũ trang đối lập ở Papua đã tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại lực lượng an ninh Indonesia. Gần đây, các cuộc tấn công trở nên dữ dội hơn và các nhóm thường xuyên nhắm vào những công nhân bị họ cáo buộc có liên hệ với nhà nước Indonesia.

Ông Aqsha Erlangga, phát ngôn viên quân đội Indonesia ở Papua, cho biết trong cuộc tấn công mới nhất ngày 2.3, một kỹ thuật viên đã cố gắng thoát ra ngoài và báo động cho nhà chức trách.

Cảnh sát đã tiếp nhận việc điều tra. Những kẻ thực hiện vụ tấn công cũng đang bị săn lùng.

Ông Erlangga cho biết thêm rằng nhà chức trách vẫn chưa thể dùng trực thăng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vì thời tiết xấu vào ngày 3.3.

Đây là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất do lực lượng ly khai ở Papua thực hiện trong thời gian qua.

Tỉnh Papua của Indonesia giáp biên giới với Papua New Guinea trên đảo New Guinea, ngay phía bắc nước Úc.

Tỉnh Papua từng là thuộc địa của Hà Lan. Nơi này tuyên bố độc lập vào năm 1961. Hai năm sau, Indonesia nắm quyền kiểm soát tỉnh này và hứa tổ chức trưng cầu dân ý.

Kết quả cuộc bỏ phiếu năm 1969 được Liên Hiệp Quốc thông qua cho thấy người dân Papua ủng hộ việc tỉnh này tiếp tục là một phần của Indonesia.

Gần đây, Indonesia đã bác bỏ lời kêu gọi tổ chức điều tra độc lập đối với các cáo buộc về "việc chính quyền có hành vi sai trái" với người Papua bản địa mà các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đưa ra. Indonesia cho biết nước này đang giải quyết các cáo buộc trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.