Lực lượng thân Nga xác nhận Ukraine bắn trúng kho đạn ở Luhansk

14/07/2022 11:45 GMT+7

Ngày 13.7, Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) xác nhận Ukraine đã tập kích thành công một căn cứ quân sự gần thành phố Luhansk ở vùng Donbass, gây ra nhiều vụ nổ lớn trong đêm.

Theo ông Vitaly Kiselev, một quan chức quốc phòng LPR, lực lượng Ukraine phóng nhiều đạn pháo phản lực nhắm vào cơ sở quân sự ở gần Luhansk. Theo hãng tin TASS, ông Kiselev nói: "Lực lượng phòng không của chúng tôi đã ngăn chặn được hầu hết đạn pháo, nhưng vẫn còn sót một quả đạn và nó trúng một kho đạn. Số đạn tại đây bốc cháy, nổ tung và văng xa đến 1,5 đến 2, thậm chí là 3 km".

Trước đó, vị quan chức này cho hay Ukraine đã phóng 9 tên lửa từ một hệ thống HIMARS được Mỹ cung cấp vào khoảng nửa đêm. Tại thời điểm này, vụ nổ được xác định nhầm là do một tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U gây ra.

Ông Kiselev cũng lưu ý rằng các lực lượng Ukraine thường xuyên tấn công nhắm vào một căn cứ phòng không có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Luhansk.

Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng được Nga công nhận độc lập vài ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.

LPR không cung cấp chi tiết về tổn thất sau vụ tấn công của Ukraine.

Hồi đầu tuần này, Ukraine đã tấn công thành phố Novaya Kakhovka ở vùng Kherson Nga đang nắm quyền kiểm soát. Người dân địa phương cho hay một kho chứa phân bón bị tấn công trong khi Ukraine cho hay đã nhắm vào một kho đạn. Vụ tấn công này đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhà chức trách thành phố so sánh vụ việc này với vụ nổ amoni nitrat ở Beirut hồi năm 2020.

Xem nhanh: Ngày 140 chiến dịch quân sự, Nga chưa có cách ngăn chặn tập kích từ HIMARS của Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.