Lùm xùm sau vụ Nhật xả nước nhiễm xạ ra biển

Văn Khoa
Văn Khoa
30/08/2023 07:34 GMT+7

Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên phản ứng mạnh đối với việc Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển, trong khi giới chức Mỹ có động thái ủng hộ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm qua yêu cầu Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật sau khi xác nhận thông tin Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh bị ném gạch, theo AFP. Yêu cầu này được đưa ra trong lúc có cuộc tranh cãi nhiều chiều sau việc Nhật xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima ra biển.

Các cuộc gọi "phiền toái"

Kể từ khi Nhật bắt đầu xả nước nhiễm xạ ra biển vào ngày 24.8, hàng loạt cuộc gọi điện thoại phiền toái được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc và những lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Nhật trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều, theo Kyodo News. Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cho hay họ đã nhận được hơn 6.000 cuộc điện thoại từ Trung Quốc trong 4 ngày, tính đến 27.8, nhưng không tiết lộ nội dung các cuộc gọi.

Xem Thủ tướng Nhật thưởng thức sashimi cá "ngon và an toàn" từ Fukushima

Tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno cho hay chính phủ biết rằng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đã tránh mua các sản phẩm của Nhật và hủy các chuyến đi đến Nhật. Nhiều công ty du lịch Trung Quốc đã bắt đầu hủy tổ chức các chuyến du lịch đến Nhật sau vụ xả nước nhiễm xạ, theo Hoàn Cầu thời báo. Trước đó, Trung Quốc ngày 24.8 đã tuyên bố cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ Nhật.

Lùm xùm sau vụ Nhật xả nước nhiễm xạ ra biển - Ảnh 1.

Một đường ống thuộc cơ sở xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Reuters

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 28.8 cho hay Tokyo đã bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh về hành vi quấy rối của công dân Trung Quốc sau khi Nhật bắt đầu xả nước nhiễm xạ. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Masataka Okano đã triệu Đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hạo và kêu gọi Bắc Kinh khuyến khích người dân "phản ứng bình tĩnh" để đảm bảo an toàn cho công dân và cơ sở Nhật tại Trung Quốc.

Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo nói rằng ông Ngô đã gửi phản đối tới ông Okano, khẳng định một lượng lớn các cuộc gọi phiền toái đã được thực hiện từ Nhật tới các cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở nước này, cản trở hoạt động của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 28.8 nhấn mạnh Bắc Kinh luôn bảo vệ sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài ở Trung Quốc theo luật pháp, bác bỏ những khiếu nại của Nhật, theo Kyodo News.

Nhà hàng Nhật Bản gặp khó ở Trung Quốc vì nhà máy điẹn hạt nhân thải nước nhiễm xạ

Ngoài Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên ngày 24.8 cũng đã chỉ trích hành động xả nước nhiễm xạ của Tokyo. "Nhật nên lập tức rút lại việc xả nước thải phóng xạ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sự an toàn và tương lai của nhân loại", Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh trong tuyên bố do KCNA trích dẫn.

Đại sứ Mỹ sắp đến Fukushima ăn cá

Trong khi đó, chính phủ Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ việc xả nước nhiễm xạ của Nhật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Washington "hài lòng với quy trình an toàn, minh bạch và dựa trên khoa học của Nhật", theo AFP. Trước đó, một quan chức Đại sứ quán Mỹ ở Nhật ngày 23.8 cho hay Đại sứ Mỹ Rahm Emanuel sẽ đến thăm tỉnh Fukushima vào ngày 31.8 và định ăn cá được đánh bắt ở khu vực này để thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định của Tokyo, theo Kyodo News.

Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này cho biết họ không tìm thấy vấn đề khoa học hoặc kỹ thuật nào trong việc Nhật xả nước nhiễm xạ, nhưng công chúng vẫn lo ngại về nguy cơ hải sản và đại dương bị ô nhiễm, theo Reuters. Đài KBS đưa tin có khoảng 30.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại Seoul ngày 26.8 để yêu cầu chính phủ Hàn Quốc thực hiện các bước nhằm tránh điều mà họ lo ngại là một thảm họa sắp xảy ra từ việc Nhật xả nước nhiễm xạ.

Nhằm xoa dịu mối lo ngại trên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28.8 đã dùng bữa trưa có hải sản trong cuộc gặp với Thủ tướng Han Duck-soo, theo Reuters dẫn thông báo từ văn phòng của ông Yoon. Trước đó, Thủ tướng Han ngày 24.8 cho hay lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm và hải sản từ tỉnh Fukushima sẽ được giữ nguyên cho đến khi những lo ngại của công chúng giảm bớt. 

Quá trình dự kiến kéo dài 30 năm

Tepco khẳng định nước nhiễm xạ đã được lọc tất cả các nguyên tố phóng xạ ngoại trừ tritium và an toàn. Công ty này dự kiến quá trình xả nước nhiễm xạ, hiện có tổng cộng hơn 1,3 triệu tấn, sẽ mất khoảng 30 năm. Bộ Môi trường Nhật dự định công bố kết quả xét nghiệm hằng tuần trong ít nhất 3 tháng tới, theo Reuters dẫn lời một quan chức Nhật. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 24.8 ủng hộ việc xả nước nhiễm xạ của Nhật, khẳng định các mẫu lấy từ phần nước pha loãng đầu tiên chuẩn bị được xả cho thấy hàm lượng tritium nằm trong giới hạn an toàn, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.