Lương Nguyệt Anh khoe thành tích 'khủng' trong âm nhạc

21/11/2022 21:15 GMT+7

Nhân dịp tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, Lương Nguyệt Anh khiến mọi người bất ngờ với loạt thành tích của cô khi tham gia các cuộc thi âm nhạc.

Tự tình quê hương là liveshow đầu tiên của Lương Nguyệt Anh sau 10 năm giành giải nhất Sao Mai 2011

NVCC

Sau khi nhận được lời mời từ NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Lương Nguyệt Anh quyết định cùng đồng nghiệp thực hiện liveshow Tự tình quê hương vào ngày 26.11 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Thông qua đêm nhạc này, nữ ca sĩ muốn gửi lời tri ân đến khán giả đã ủng hộ cô suốt thời gian qua.

“Tôi nghĩ mình và anh Hoàn thực sự có duyên với nhau. Người ta làm show ấp ủ cả năm, chúng tôi từ lúc "thai nghén" đến ngày tổ chức show chỉ mất hai tháng rưỡi. Tuy nhiên, tôi tin liveshow này sẽ là một chương trình đặc biệt vì có sự mềm mại, mượt mà của dân gian, có sự bùng cháy của âm nhạc cách mạng và có những khám phá mới mẻ, đặc biệt là những bản mash-up độc đáo lần đầu tiên được trình diễn", nữ ca sĩ nói. Ngoài hai giọng ca chính, đêm nhạc còn có sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Đức, Lê Anh Dũng…

Lương Nguyệt Anh khẳng định cô yêu âm nhạc hơn tất cả mọi thứ

NVCC

Được biết, ca sĩ Lương Nguyệt Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuậtBắc Giang. Năm 4 tuổi, cô đã giành được giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi Tiếng hát hay học sinh toàn tỉnh Bắc Giang. Trong suốt những năm học phổ thông, giọng ca Đôi bờ sông quê cũng tích cự tham gia các cuộc thi âm nhạc. Năm 2011, Lương Nguyệt Anh đoạt giải nhất Sao mai, sau đó, nữ ca sĩ còn tốt nghiệp cao học với số điểm tuyệt đối tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2017 Lương Nguyệt Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Liên hoan ca nhạc châu Á - Thái Bình Dương và đoạt giải xuất sắc. Đến năm 2018, nhạc phim Bình minh cuối con đường có sự góp mặt của giọng ca gốc Bắc Giang cũng giành được Huy chương vàng tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn đoạt giải ba Đơn ca nữ trong phần thi Đội quân văn hoá tại Army Games 2021 được tổ chức tại Nga.

"Âm nhạc cho tôi rất nhiều nhân cách, trong âm nhạc, tôi có thể làm rất nhiều con người cùng một lúc, có thể rất ghê gớm trong nhạc kịch, có thể rất nền nã như một người tình yếu đuối hoặc là cô gái cá tính mạnh mẽ", Lương Nguyệt Anh nói về sự đa dạng của bản thân trong âm nhạc

NVCC

Nói về bí quyết liên tục giành được giải thưởng tại các cuộc thi, Lương Nguyệt Anh chia sẻ: "Chưa mục tiêu nào đặt ra mà tôi không phấn đấu để giành được. Từ bé đến giờ tôi chưa thi một cuộc nào mà không có giải lớn, cả trong nước lẫn quốc tế. Đó có lẽ là may mắn, nghiệp đã chọn tôi nhưng nếu không có sự nỗ lực thì không bao giờ đạt được. Tôi thường nói với sinh viên rằng nếu muốn ước mơ của mình thành sự thật thì phải nỗ lực rất nhiều, mỗi sự cố gắng đều được đền đáp bằng một thành công nhất định. Từ nhỏ tôi đã sống quyết liệt với suy nghĩ đó, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có được thành tựu, kể cả khi phải luyện tập đến bật máu ở cổ họng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.