Ngày 29.8, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế đã công bố và trao chứng nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ MONO. Dự buổi lễ có ba mẹ của nam ca sĩ quê Thái Bình; đông đảo đại biểu, người dân, du khách và các bạn trẻ.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa và trao chứng nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ MONO
ẢNH: ĐÌNH HOÀNG
Theo Ban tổ chức Festival Huế, MONO là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Những sản phẩm âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật được thực hiện tại các không gian di sản Huế trong thời gian qua đã góp phần đưa hình ảnh Huế đến với đông đảo khán giả bằng ngôn ngữ của âm nhạc và truyền thông đương đại.
Việc lựa chọn và công nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế là một hoạt động có ý nghĩa trong định hướng đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sứ giả không chỉ đại diện cho hình ảnh di sản trong các hoạt động truyền thông, mà còn là cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, góp phần tạo ra những cách tiếp cận mới, sinh động và phù hợp với công chúng hiện nay.

Ca sĩ MONO có mặt tại Huế trong dịp này cùng bố mẹ
ẢNH: XUÂN ĐẠT
Sau khi trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa, trong nhiệm kỳ 2026 – 2030, ca sĩ MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp do Ban tổ chức Festival Huế và các đơn vị liên quan triển khai, tập trung vào một số định hướng, như: quảng bá hình ảnh di sản Huế thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông sáng tạo, đặc biệt trên các nền tảng số và mạng xã hội.
Đồng thời, nam ca sĩ sẽ tham gia xây dựng và lan tỏa các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản Huế, góp phần chuyển tải những giá trị truyền thống bằng hình thức gần gũi với công chúng trẻ.
Nam ca sĩ còn đồng hành cùng Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch, trong khả năng và điều kiện phù hợp. Kết nối với cộng đồng nghệ sĩ và người trẻ, khuyến khích các sáng tạo mới về Huế, góp phần hình thành những câu chuyện, hình ảnh và sản phẩm truyền thông tích cực về di sản...

Thời gian qua, nam ca sĩ này đã cho ra những sản phẩm âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật được thực hiện tại các không gian di sản Huế, góp phần quảng bá di sản đến người trẻ
ẢNH: XUÂN ĐẠT
Ban tổ chức Festival Huế kỳ vọng sự đồng hành của MONO trong nhiệm kỳ 2026 – 2030 sẽ góp phần tạo thêm những cách kể chuyện mới về Huế, để di sản không chỉ được bảo tồn trong không gian lịch sử mà còn tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay và trong tâm thức của các thế hệ mai sau.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã tổ chức tái hiện Lễ Truyền lô triều Nguyễn.

Lễ Truyền lô trong triều Nguyễn được tái hiện trước Ngọ môn, Đại nội Huế
ẢNH: ĐÌNH HOÀNG
Truyền lô là lễ xướng danh, công bố các tiến sĩ sau khi thi đỗ của triều Nguyễn. Lễ được tổ chức sau thời gian kết thúc kỳ thi cao nhất, xác định thứ bậc các tiến sĩ đó là kỳ thi Đình (hay còn gọi là Điện thí).
Các triều đại xưa tuyển dụng nhân sự vào bộ máy nhà nước trên cơ sở chọn những người có thực học, thực tài, được tuyển dụng qua khoa cử, nên Lễ Truyền lô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau mỗi kỳ thi Đình, bộ lễ chọn ngày tốt, dâng tấu lên nhà vua cho tổ chức Lễ Truyền lô.

Dịp này, thành phố Huế cũng tuyên dương các học sinh danh dự toàn trường
ẢNH: ĐÌNH HOÀNG
Sau Lễ Truyền lô, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và đón chào năm học mới 2026 - 2027, thành phố Huế đã tuyên dương các "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2025 - 2026.
Lễ treo thưởng, tuyên dương các học sinh kết hợp với việc tái hiện Lễ Truyền lô góp phần tái hiện truyền thống hiếu học, tôn vinh người học và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của cố đô Huế.
Bình luận (0)