Lý Sơn những điều chưa biết - Kỳ cuối: Để đảo ngọc miền Trung được nhiều người đến

11/08/2022 21:02 GMT+7

6 tháng đầu năm 2022, có gần 40.000 lượt du khách ra với Lý Sơn. Trong tháng 7, số khách tăng đột biến, với gần 10.000 lượt người. Đảo xa nhưng lượng khách đến với Lý Sơn cho thấy nơi này luôn là điểm đến hấp dẫn khi du lịch miền Trung.

Để du khách (nhất là phía Bắc và phía nam) vượt qua quãng đường dài, di chuyển trên nhiều phương tiện ra đảo, ngoài sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hộ gia đình làm du lịch… phải kể đến đầu tiên là Lý Sơn có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, điểm đến thú vị, độc đáo so với các vùng biển đảo khác.

Du khách tập trung ở cổng Tò Vò chụp hình lúc hoàng hôn.

m.t.t.l

Tượng Phật Bà Quan âm ở chùa Đục.

m.t.t.l

Đó là các điểm như: Đảo Bé - Cù lao Bờ Bãi, hang Câu, cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới, chùa Hang, cổng Tò Vò, hải đăng Lý Sơn, hòn Mù Cu, đỉnh Thới Lới và hồ nước ngọt, chùa Đục và quan âm đài…

Hồ nước ngọt Lý Sơn nhìn từ trực thăng quân sự.

m.t.t.l

Theo UBND huyện Lý Sơn, đến đầu tháng 8.2022, toàn huyện có 135 cơ sở lưu trú (17 khách sạn, 53 nhà nghỉ, 60 homestay, 5 nhà trọ) với 1.095 phòng nghỉ, từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách, tạo việc làm cho khoảng 1.868 lao động trực tiếp và hơn 5.000 lao động gián tiếp.

Du khách khám phá bãi biển Hang Câu lúc buổi chiều, khi nước biển xuống.

m.t.t.l

Dịch vụ kinh doanh lữ hành có 6 doanh nghiệp (trong đó, có 4 doanh nghiệp được cấp phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa). Ngoài ra, còn có 31 cá nhân được cấp thẻ thuyết minh viên tại điểm, có chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn. Dịch vụ vận tải có hơn 70 phương tiện (7 tàu cao tốc, 13 ca nô) vận chuyển hành khách phục vụ du lịch tương đối tốt về chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ.

Hang Câu nhìn từ ngoài vào.

m.t.t.l

“Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch, như: Tình trạng đeo bám khách của các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú tại khu vực Cảng Lý Sơn và thôn Bắc An Bình; người dân xây dựng lều quán mất mỹ quan tại các điểm tham quan và lấn chiếm lòng lề đường; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa thu hút khách lưu trú dài ngày trên đảo; công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc hạn chế việc sử dụng túi ni lỏng chưa được triển khai hiệu quả…” - Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện thẳng thắn thừa nhận vậy và khẳng định: Chúng tôi đang kiên quyết chấn chỉnh các hạn chế trên và tập trung, tích cực triển khai nhiều biện pháp phục hồi tăng trưởng du lịch. Tạo điều kiện tốt nhất để hành khách đi lại thuận lợi. Thúc đẩy xây dựng và triển khai những giải pháp tạo ra các sản phẩm du lịch mới, kết hợp với nâng cao công tác cải thiện môi trường du lịch, thân thiện, mến khách, đảm bảo an ninh, an toàn tốt nhất cho khách đến với Lý Sơn. Nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển... Đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, nhất là ở các khu vực du khách thường xuyên đến tham quan, du lịch.

Miệng núi lửa nhìn từ máy bay trực thăng.

m.t.t.l

Sóng biển đập vào bãi đá cạnh cổng Tò Vò, lúc buổi sáng.

m.t.t.l

Cồng Tò Vò luôn đông du khách đến thăm quan, chụp hình.

m.t.t.l

Chùa Hang Câu nhìn từ trên xuống.

m.t.t.l

Tượng Phật ở chùa Hang Câu.

m.t.t.l

Người dân đi lễ chùa Hang Câu.

m.t.t.l

Chùa Đục nằm trong núi đá phía bắc đảo Lý Sơn.

Cảnh Lý Sơn nhìn từ chùa Đục xuống.

m.t.t.l

Tàn tích núi lửa cạnh chùa Đục.

m.t.t.l

Hang Câu ở phía dưới đỉnh Thới Lới.

m.t.t.l

Thuyền thúng Lý Sơn thành bối cảnh chụp hình ở Hang Câu.

m.t.t.l

San hô mềm dưới bãi Hang Câu.

m.t.t.l

Bãi Hang câu lúc buổi chiều, nước xuống.

m.t.t.l

Rong biển trên bãi Hang Câu.

m.t.t.l

Bãi Hang Câu và tàn tích núi lửa.

Dịch vụ du lịch ở bãi Hang Câu.

m.t.t.l

Lý Sơn những điều chưa biết

Kỳ 1: Huyện không có... xã

Kỳ 2: Hòn đảo tiền tiêu

Kỳ 3: Những chuyện dễ thương trên đảo địa đầu

Kỳ 4: 'Maldives Việt Nam' đảo Bé biển xanh cát trắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.