Ma túy đá trôi dạt trên biển có thể từ tàu vận chuyển bị đắm

Trần Cường
Trần Cường
20/12/2019 18:11 GMT+7

Lý giải về việc người dân tại các tỉnh miền Trung liên tục phát hiện ma túy trôi dạt trên biển, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho rằng số ma túy này rơi ra từ tàu thuyền vận chuyển bị đắm.

Chiều 20.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2019.

Cận cảnh "kho" heroin chữ Trung Quốc trong can nhựa trôi dạt trên biển Quảng Nam

Tại hội nghị, lý giải về việc thời gian gần đây người dân tại các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị liên tục phát hiện heroin, ma túy đá trôi dạt vào bờ biển, đại tá Mai Sơn Cương, Trưởng phòng 7 thuộc C04 Bộ Công an, cho rằng số ma túy trên do các tàu, thuyền vận chuyển bị đắm, hoặc gặp sóng lớn làm rơi ra, sau đó trôi dạt vào bờ.

Đại tá Mai Sơn Cương, Trưởng phòng 7 thuộc C04, trả lời về nguồn gốc số ma túy trôi dạt vào bờ biển 3 tỉnh miền Trung

Ảnh Trần Cường

Theo đại tá Cương, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận trường hợp ma túy trôi dạt vào bờ, còn trước đó, tại Brazil đã từng ghi nhận trường hợp tương tự.
Ngay sau khi nhận được thông tin người dân tại 3 tỉnh miền Trung nhặt được ma túy tại bờ biển, C04 đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương này vào cuộc điều tra, và chiều qua (19.12) đã có kết quả ban đầu.
Cụ thể, số ma túy này tương tự ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng. Có thể các đối tượng vận chuyển bằng tàu, thuyền vào Việt Nam, hoặc sang nước khác bị đắm, hoặc gặp sóng gió nên rơi ra, trôi dạt vào bờ.
“Chúng tôi xác minh có 2 tàu chìm ở khu vực biển tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 11 nhưng chưa đủ căn cứ để xác định. Theo Cảnh sát biển, dòng hải lưu chảy qua các tỉnh đó, các lô ma túy này có thể từ 1 tàu đắm, trôi dạt vào”, đại tá Cương thông tin.

Lực lượng chức năng thu giữ 25 bánh ma túy mà người dân tại tỉnh Quảng Nam nhặt được

Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, ngày 2.12, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) ra biển xem ngư dân đánh cá thì phát hiện 1 thùng nhựa dạt vào bờ biển. Mở thùng nhựa ra kiểm tra, anh Sáu thấy có 7 gói hình vuông, trên mỗi bánh có in chữ Trung Quốc nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Bước đầu, xác định 7 gói nói trên chứa tinh thể rắn màu trắng đục nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng 7 kg.
Tiếp đó, người dân ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cũng phát hiện 7,8 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá dạt vào bờ biển vào chiều 2.12.
Ngày 30.11, người dân xã Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng giao nộp cho lực lượng biên phòng địa phương 25 bánh heroin (nặng khoảng 10 kg) nhặt được ở bãi biển. Tất cả bao bì số của ma túy này đều có ghi rất nhiều chữ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.