Mặc bom đạn, mùa giải bóng đá mới vẫn bắt đầu ở Ukraine

La Vi
La Vi
23/08/2022 20:33 GMT+7

Ngay sau khi tiếng còi báo động không kích dừng lại, các cầu thủ Shakhtar Donetsk đã chạy ra sân cho buổi tập cuối cùng vào hôm 22.8 trước khi bắt đầu một mùa giải mới.

Khi các binh sĩ Ukraine vẫn đang đương đầu với lực lượng Nga ở miền đông và miền nam đất nước, các cầu thủ của Shakhtar thi đấu tại thành phố Kharkiv trong trận khai mạc giải Ngoại hạng của Ukraine vào hôm 23.8.

Trận đấu ở Kyiv bắt đầu 1 ngày trước khi Ukraine đánh dấu 6 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

Các cầu thủ của Shakhtar Donetsk tập luyện tại sân vận động NSC Olimpiyskiy trước trận đấu đầu tiên

reuters

Các trận đấu sẽ được diễn ra mà không có cổ động viên trên khán đài để đảm bảo an toàn.

Hai câu lạc bộ hàng đầu - Desna Chernihiv và FC Mariupol - đang được thay thế trong giải đấu 16 đội sau khi sân vận động của họ bị phá hủy trong chiến sự.

Tương lai của FC Mariupol đã bị đặt dấu hỏi sau khi Nga đã kiểm soát được thành phố quê hương của câu lạc bộ trong một cuộc bao vây khốc liệt kéo dài 3 tháng.

Phần lớn động lực để khởi động lại mùa giải bóng đá trong hoàn cảnh khó khăn đến từ Tổng thống Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine, những người hy vọng giải đấu sẽ nâng cao tinh thần dân tộc.

Shakhtar, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay cũng sẽ cạnh tranh ở giải vô địch Champions League của châu Âu. Những cầu thủ của câu lạc bộ này cũng không mấy lạ lẫm với chiến tranh: họ đã phải rời khỏi quê hương Donetsk vào năm 2014 khi thành phố này bị quân ly khai thân Nga chiếm giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.