Mặc đồng bọn bị bắt giữ, lâm tặc tiếp tục khai thác gỗ trái phép

29/02/2020 16:36 GMT+7

Sau khi bắt quả tang 11 người vận chuyển gỗ lậu, tiếp tục kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 người đang khai thác gỗ trái phép.

Trưa 29.2, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô (Kon Tum) cho biết lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 người đang khai thác gỗ trái phép.
Theo đó, sau khi mật phục, bắt quả tang 11 người vận chuyển 12 m3 gỗ dổi trái phép, lực lượng chức năng tiếp tục vào hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm 2 người đang khai thác gỗ.
Lực lượng chức năng đã truy đuổi và bắt giữ được Nguyễn Văn Viên (trú xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi). Người còn lại tên Thành (ở xã Bờ Y,  huyện Ngọc Hồi) lợi dụng sơ hở đã nhanh chân bỏ trốn.
Qua làm việc bước đầu, cả hai người này đều thuộc nhóm 11 đối tượng bị bắt rạng sáng cùng ngày.
11 lâm tặc tham gia vận chuyển gỗ trái phép đang bị tạm giữ gồm: A Lâm (trú tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi), Bùi Văn Hải, Bùi Đình Tứ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Thông, Lương Văn Trung, Nguyễn Quốc Thiết; Võ Đức Thuận, Vũ Minh Tuân, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Nam (tất cả đều trú huyện Ngọc Hồi). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, tổ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô tổ chức đi tuần tra, mật phục tại tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Đến khoảng 2 giờ ngày 29.2, tổ công tác phát hiện 11 người dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu từ rừng ra.

Cơ quan chức năng bắt giữ 11 xe máy chở theo 11 hộp gỗ dổi với khối lượng khoảng 12m3.

Ảnh: CTV

Tại hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép, lực lượng chức năng bắt giữ 11 người, thu giữ 11 xe máy độ chế cùng 11 hộp gỗ dổi với khối lượng khoảng 12 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.