Mang âm nhạc dân tộc Việt Nam đến khán giả Mỹ

19/02/2023 14:50 GMT+7

Báo Houston Chronicle đưa tin nghệ sĩ đàn dân tộc người Mỹ gốc Việt Võ Vân Ánh (Vanessa Võ) đã cùng bộ tứ đàn dây Apollo Chamber Players trình diễn tác phẩm Mekong: SOUL ở bang Texas (Mỹ) trong 2 ngày 17 - 18.2.

Mekong: SOUL do nghệ sĩ Vân Ánh và nhà soạn nhạc Mỹ Jonathan Berger đồng sáng tác. Tác phẩm được chia làm 3 phần, sử dụng cả khiêu vũ và thơ ca để kể các câu chuyện về cuộc sống trên sông Mê Kông.

Mang âm nhạc dân tộc VN đến khán giả Mỹ - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Võ Vân Ánh (áo dài) cùng bộ tứ đàn dây Apollo Chamber Players trong lần hợp tác vào năm 2018

Houston Chronicle

Để gợi lên khu vực Đông Nam Á, nghệ sĩ Vân Ánh đã sử dụng các nhạc cụ bản địa như đàn hạc Saung Gahk của Myanmar, khaen của Lào và đàn bầu của Việt Nam, một trong những sở trường của bà Ánh. Tác phẩm dùng sông Mê Kông để phản ánh cuộc đời của một con người.

 Lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian Việt Nam và Campuchia, phần đầu tiên của tác phẩm là hình ảnh đứa trẻ nép mình trong vòng tay mẹ, hồn nhiên và tươi vui. Đến phần thứ hai, đứa trẻ bắt đầu rời xa nhà và có những trải nghiệm bất ngờ, nhưng được tiếp thêm sức mạnh từ ký ức tuổi thơ. Ở phần cuối cùng, đứa trẻ đã trưởng thành một cách trọn vẹn và đón nhận sự đa dạng của thế giới xung quanh.

Bà Vân Ánh cho biết bà muốn tạo ra tác phẩm âm nhạc mà mọi người có thể cộng hưởng. "Chúng tôi hy vọng Mekong: SOUL giúp kết nối nền văn hóa Đông Nam Á với nhóm Apollo về âm thanh, về tâm hồn, về cảm xúc và về những câu chuyện. Chúng tôi cũng muốn dùng dự án này để kết nối với nhiều đối tượng hơn theo nhiều cách khác nhau", bà Vân Ánh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.