Mang xuân yêu thương đến Đồng Tháp

24/01/2022 07:05 GMT+7

Người dân và lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp nhận quà của Trung ương Đoàn qua chương trình 'Xuân biên giới - Tết biển đảo năm 2022'.

Ngày 23.1, tại huyện biên giới Hồng Ngự (Đồng Tháp), Đoàn công tác T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đã thăm, tặng quà cho người dân và lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp qua chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo năm 2022”.

Tại Đồng Tháp, T.Ư Đoàn trao 864 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; công an viên; thiếu nhi; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; thanh niên tình nguyện bị nhiễm Covid-19; gia đình chính sách, người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 cầu dân sinh. Tổng giá trị quà tặng trong các hoạt động 1 tỉ đồng…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, trao quà tết của T.Ư Đoàn cho gia đình chính sách trên địa bàn H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

Riêng chương trình “Xuân biên giới” trên địa bàn H.Hồng Ngự, T.Ư Đoàn trao tặng: 20 phần quà cho hộ gia đình chính sách; 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 10 phần quà cho cán bộ Đoàn, Hội; 10 phần quà cho cán bộ Đội có hoàn cảnh khó khăn; 10 thiết bị học trực tuyến cho học sinh nghèo của địa phương với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng để góp phần cùng địa phương chăm lo cho các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện đón tết đủ vui tươi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang gửi lời tri ân những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã chung tay cùng địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe, giữ ổn định an ninh chính trị và bình yên cho người dân khu vực biên giới.

Ông Huỳnh Văn Tài, Phó chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, cho biết: “Hồng Ngự là huyện đầu nguồn, biên giới, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người dân tại khu vực biên giới. Thay mặt UBND huyện, xin chân thành cảm ơn T.Ư Đoàn đã dành những tình cảm quý báu đến với người dân nghèo của vùng biên Hồng Ngự và cũng mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Đồng Tháp”.

Báo Thanh Niên xin cảm ơn sự tài trợ của các công ty, đơn vị cho chương trình “Xuân biên giới” và chương trình “Tết biển đảo năm 2022”: Tổng công ty điện lực Miền Nam, Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Công ty TNHH công nghệ sinh học Trúc Anh (xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu), Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thủy sản Nam Phú Hưng (xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.