Mạo danh người nhà Chủ tịch TP.Đà Nẵng, lừa chạy suất ngoại giao dự án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/08/2022 19:02 GMT+7

Văn Hữu Tưởng mạo danh là người nhà Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng , lừa đảo nhiều người xin việc, chạy mua suất ngoại giao dự án bất động sản , mua đất giá rẻ, qua đó lừa đảo, chiếm đoạt 4 tỉ đồng.

Chiều 24.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Văn Hữu Tưởng (35 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Văn Hữu Tưởng “nổ” là người nhà của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đương nhiệm vào thời gian này và có quen biết với các lãnh đạo cấp cao.

Tưởng ra giá chạy việc vào các vị trí như an ninh sân bay, công ty quân đội, vào biên chế nhà nước với giá trung bình 20.000 USD/người.

Tưởng khai không ra giá bằng tiền Việt mà luôn quy ra USD để cho… sang trọng, dễ lừa đảo. Qua đó, Tưởng lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt 4 tỉ đồng.

Bị cáo Tưởng bị tuyên phạt 12 năm tù

VĂN TIẾNG

Trong đó, Tưởng còn lôi kéo các nạn nhân tìm thêm người cần chạy việc và hứa trả 1.000 USD cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Ngoài ra, thời điểm đó, Tưởng còn tự xưng là em trai Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tự bịa ra các suất mua đất ngoại giao từ các Ban quản lý dự án như Khu quân đội 387, đất tái định cư Hòa Xuân.

Không chỉ mạo danh người nhà chủ tịch, Tưởng còn “nổ” là công an chìm, chuyên bắt ma túy, lừa anh H.A.Đ. (36 tuổi, ngụ tổ 32 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) chạy việc vào Khu Công nghệ cao. Anh Đ. đưa tiền cho Tưởng nhiều lần nhưng Tưởng liên tục vòi vĩnh nên anh Đ. nghi ngờ bị lừa đảo. Tháng 7.2021, khi Tưởng hẹn anh Đ. đưa thêm tiền chạy việc tại P.Hòa Minh thì bị anh Đ. giữ lại, bàn giao công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.